Thanh Hóa: Con trai dùng búa, kéo đánh chết bố đẻ

Con trai có tiền sử bị tâm thần đã dùng búa, kéo tấn công bố đẻ đến tử vong. Hung thủ bị công an bắt giữ sau 3 giờ lẩn trốn.

Khoảng 11h30 ngày 16/5, tại số nhà 46 đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa) xảy ra vụ án mạng. Hung thủ chính là con đẻ, đã tấn công bố dẫn đến tử vong.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng con trai đánh chết bố đẻ.

Ngôi nhà xảy ra sự việc đau lòng con trai đánh chết bố đẻ.

Nạn nhân là ông Vũ Hoàng Ân (SN 1954), thời điểm trên, ông Ân xảy ra mâu thuẫn cãi vã với con trai Vũ Hoàng Hợp (SN 1983).

Bất ngờ Hợp đã dùng búa, kéo tấn công, đâm bố nhiều nhát khiến ông Ân tử vong tại chỗ. Sau đó Hợp đã bỏ trốn.

Công an TP Thanh Hóa cùng Công an phường Đông Vệ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc. Sau 3 giờ lẩn trốn, Hợp đã bị Công an Thanh Hóa bắt giữ.

Được biết, gia đình ông Ân mới chuyển đến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Đông Vệ) vài năm nay. Còn Hợp là người con thứ 3 trong gia đình, làm nghề chạy xe ôm, từng có tiền sử bệnh tâm thần.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-con-trai-dung-bua-keo-danh-chet-bo-de-d97605.html