Thanh Hóa: Con trai 3 tuổi tử vong, mẹ trọng thương do giông lốc làm sập tường

Gió lốc cùng với mưa lớn khiến bức tường đổ sập. Hậu quả, cậu con trai 3 tuổi bị gạch, đá đè tử vong, mẹ bị thương nặng.

Vào khoảng 16h50 ngày 14/6, sau khi 2 vợ chồng đi gặt lúa từ ngoài đồng về, chị T.T.C. (SN 1989), trú tại thôn Hoàng Thành (xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) chạy vào nhà tắm để tắm rửa, thay quần áo.

Lúc này, ngoài trời bỗng có gió lốc mạnh, kèm theo mưa lớn. Thấy mẹ về, đứa con trai 3 tuổi của chị C. cũng chạy theo mẹ đi vào nhà tắm. Khi hai mẹ con đi tới khu bếp (được xây bằng tường gạch, lợp tôn) của gia đình thì bức tường bất ngờ bị gió đẩy đổ sập xuống.

Theo người dân địa phương, ngôi nhà chị C. được làm kiên cố, công trình phụ phía sau lợp tôn, đóng trần để làm phòng ăn. Căn phòng bếp của gia đình chị C. rộng khoảng 20m2, xây bằng tường gạch, lợp mái tôn. Lúc giông lốc to, mái tôn đổ xuống làm sập bức tường cao gần 4m.

Bức tường đổ sập do giông lốc khiến 2 mẹ con thương vong. (Ảnh minh họa)

Bức tường đổ sập do giông lốc khiến 2 mẹ con thương vong. (Ảnh minh họa)

Hậu quả, cả hai mẹ con bị gạch, đá đè lên người. Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm đã nhanh chóng tìm cách di dời đống đổ nát, tìm cứu hai mẹ con chị C. và đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong, còn chị C. bị thương nặng.

Sáng 15/6, bà Nguyễn Thị Huế - Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành xác nhận sự việc: "Trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sập tường nhà trong lúc mưa to, gió lớn, khiến cháu bé 3 tuổi tử vong; chị C. bị tháo 3 khớp tay trái, người đa chấn thương. Gia đình chị C. sinh được 3 người con. Cháu đầu học lớp 2, 2 cháu còn lại sinh đôi. Lúc mẹ đi làm về, 2 con trai chạy theo, đứa thứ 3 chạy trước thì gặp nạn. Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do gió lốc to kèm theo mưa lớn khiến bức tường bị đổ sập".

Gia Hân

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thanh-hoa-con-trai-3-tuoi-tu-vong-me-trong-thuong-do-giong-loc-lam-sap-tuong-20200615100831087.htm