Thanh Hóa: Cơn lũ dữ đi qua để lại khung cảnh tan hoang

Nhiều nơi ở Thanh Hóa tan hoang sau cơn lũ dữ, hàng trăm ngôi nhà bị cuốn phăng, nhiều ngôi trường đã bị phá hủy gần như toàn bộ.

Cơn lũ dữ hoành hành tại nhiều huyện miền níu Thanh Hóa trong những ngày qua gây thiệt hại vô cùng nặng nề. Theo thông kê, đã có 14 người chết, 3 người mất tích, nhiều nhà dân, trường học, công sở bị lũ tàn phá hư hỏng nặng. Ảnh: Vietnamnet

Các huyện Thạch Thành, Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan Hóa, Quan Sơn, Mường Lát bị thiệt hại nặng nề chưa từng có. Ảnh: Vietnamnet

Ở huyện biên giới Mường Lát, hơn 100 ngôi nhà, trường bán trú, tiểu học… bị vùi lấp, hư hỏng hoàn toàn trước thềm năm học mới. Ảnh: Vietnamnet

Nhiều ngôi trường còn ngập sâu trong bùn đất, thậm chí lũ ngập lên tận nóc nhà. Ảnh: PLO

Chủ tịch UBND huyện Mường Lát Cao Văn Cường cho biết, thống kê ban đầu, toàn huyện có 9 xã, thị trấn bị ảnh hưởng nặng nề của đợt lũ vừa qua. 105 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà khác bị hư hỏng. Nặng nhất là bản Poọng, có 77 hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà, sập hoàn toàn. Ảnh: PLO

Công tác khắc phục hậu quả đang được các lực lượng tích cực triển khai. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, nước lũ dâng cao chảy xiết nên rất khó khăn. Ảnh: PLO

Phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) cho biết huyện này có 6 điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ gây ra. Ảnh: Báo Giao thông

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Trung Sơn - nằm dưới chân nhà máy thủy điện Trung Sơn, hàng nghìn mét khối đất, đá, tre luồng từ trên đồi đổ xuống đã bao phủ nơi này. Ảnh: Báo Giao thông

Để vào được phía trong ngôi trường này, PV phải vất vả lội qua bùn đất, tre luồng, mái tôn sắc nhọn và với đầy những kính vỡ, đá sắc nhọn nằm rải rác xung quanh do từ các cửa sổ vỡ bắn ra. Trước thềm năm học mới, các huyện bị ảnh hưởng do lũ ở Thanh Hóa đang gặpu muôn vàn khó khăn. Ảnh: Báo Giao thôngXem thêm: Thanh Hóa: Nước cơ bản đã rút, 14 người chết và mất tích sau lũ

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-hoa-con-lu-du-di-qua-de-lai-khung-canh-tan-hoang-51019-3.html