Thanh Hóa có bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên

Một bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên được Bộ Y tế cấp phép có quy mô 500 giường bệnh, với tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng vừa được đưa vào hoạt động tại Thanh Hóa

Sáng ngày 5-5, Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực (có trụ sở tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực tại xã Nguyên Bình (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa).

Đây là bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên có mặt tại Thanh Hóa. Bệnh viện này có tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng, quy mô 500 giường bệnh đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa đi vào hoạt động có quy mô 500 giường bệnh

Bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên tại Thanh Hóa đi vào hoạt động có quy mô 500 giường bệnh

Bệnh viện được khởi công xây dựng từ năm 2017, trên diện tích 4 ha bao gồm 2 khu nhà 3 tầng dành cho hoạt động khám bệnh, khu nhà 7 tầng dành riêng cho hoạt động chăm sóc, điều trị và ăn nghỉ, sinh hoạt của cán bộ, y bác sĩ nhân viên bệnh viện.

Ngoài cơ sở vật chất, máy móc, thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện hiện có 330 cán bộ, nhân viên, trong đó có 66 bác sĩ, 128 điều dưỡng, 26 kỹ thuật viên, 16 dược sĩ được đào tạo chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho các chuyên gia, nhân dân trong Khu Kinh tế Nghi Sơn và các địa phương vùng Nam Thanh Hóa và Bắc Nghệ An.

Bệnh viện được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày 29-1-2019 và quyết định phê duyệt gần 6.000 danh mục chuyên môn kỹ thuật, phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hạng III và xếp hạng tương đương với Bệnh viện hạng III.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh, việc Tổng Công ty Cổ phần Hợp Lực đầu tư, đưa bệnh viện đa khoa quốc tế vào khai thác thể hiện tầm nhìn chiến lược, đi trước, đón đầu khai thác tiềm năng của Khu Kinh tế Nghi Sơn, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội của đô thị động lực Tĩnh Gia.

Ông Xứng cũng khẳng định, Thanh Hóa cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các lĩnh vực y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội, góp phần nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Tin-ảnh: Thanh Tuấn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/suc-khoe/thanh-hoa-co-benh-vien-da-khoa-quoc-te-dau-tien-20190505162518534.htm