Thanh Hóa: Chồng tưới xăng đốt vợ ngay sau khi ly hôn

Sau khi tòa án xét xử cho 2 vợ chồng ly hôn, Cầm Bá Hơn (SN 1990, trú ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bất ngờ dùng xăng tưới lên người vợ rồi châm lửa đốt. Vụ việc khiến nạn nhân bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Ngày 7/11, ông Lò Bá Chinh - Trưởng Công an xã Tân Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, một người phụ nữ trên địa bàn bị bỏng nặng do bị chồng cũ (vừa ly hôn) dùng xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt. Hiện, Công an đang tạm giữ người chồng để phục vụ công tác điều tra.

Theo đó, sự việc xảy ra vào tối 6/11, Cầm Bá Hơn (SN 1990, trú thôn Thành Lai, xã Tân Thành) đã dùng xăng tưới lên người vợ mình là Lang Thị Thu (SN 1994) rồi châm lửa đốt. Hậu quả là Thu bị bỏng nặng toàn thân và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Tân Thành đã đến bảo vệ hiện trường, đồng thời trình báo sự việc lên Công an huyện Thường Xuân.

Được biết, Hơn và Thu kết hôn với nhau đã lâu và có 2 người con. Do kinh tế khó khăn nên 2 vợ chồng gửi con cho bố mẹ để đi làm ăn xa, cuộc sống hôn nhân gia đình có nhiều mâu thuẫn nên chị Thu đã gửi đơn đến tòa để ly hôn.

Sau khi Hơn và Thu được tòa án xử ly hôn, chiều 6/11, khi Thu về nhà lấy quần áo và đón con thì xảy ra sự việc trên.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-chong-tuoi-xang-dot-vo-ngay-sau-khi-ly-hon-post281122.info