Thanh Hóa: Chồng sát hại vợ rồi làm nhiều cách tự tử nhưng không chết

Nghi ngờ vợ ngoại tình, người chồng ở Thanh Hóa đã dùng dao đâm chết vợ rồi thắt cổ, nhảy lầu, uống thuốc diệt cỏ tự tử nhưng bất thành.

Trưa 7/4, thông tin từ UBND nhân dân xã Điền Quang, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu sự việc xảy ra vào khoảng 0h45’ ngày 7/4 tại thôn Hồ Quang, xã Điền Quang. Vào thời điểm trên, Phạm Văn Trung (SN 1981) dùng dao đâm liên tiếp vào người vợ của mình là Phạm Mai L (SN 1984).

Sau nhiều cú đâm liên tiếp, chị L gục tại chỗ và tử vong sau đó.

 Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Ngay sau nhận tin báo về sự việc, công an đã có mặt tại hiện trường và bắt giữ Trung. Tại cơ quan công an, Trung khai nhận, sau khi sát hại vợ đã thắt cổ tự tử nhưng đứt dây không chết.

Trung tiếp tục trèo lên mái nhà nhảy xuống đất nhưng vẫn không chết nên đi tìm thuốc diệt cỏ, thuốc chuột để uống. Lần này, người dân phát hiện kịp thời nên đã đưa Trung đi rửa ruột.

Cơ quan chức năng đã đưa Trung đến bệnh viện cấp cứu, cử công an giám sát chặt chẽ.

Được biết, vợ chồng Trung mâu thuẫn do Trung nghi ngờ vợ đi làm ăn xa (ở Bắc Ninh) có tình cảm với người khác.

Một lãnh đạo huyện Bá Thước cho biết công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/thanh-hoa-chong-sat-hai-vo-roi-tu-tu-3-lan-nhung-khong-chet-281173.html