Thanh Hóa chia tay một cầu thủ của lứa Thường Châu

Lê Văn Đại, trung vệ của U23 Việt Nam trong kỳ tích Thường Châu, chia tay CLB Thanh Hóa để tìm cơ hội mới tại giai đoạn hai V.League 2021.

“Không phải chúng tôi loại bỏ Văn Đại. CLB đã trao đổi rất kỹ với Văn Đại và những cầu thủ khác trong đợt chia tay lần này. Các bạn ấy cũng có nguyện vọng ra đi để tìm kiếm cơ hội mới. Văn Đại là cầu thủ có năng lực, nhưng bạn ấy gặp quá nhiều chấn thương và không thể cạnh tranh với Nguyễn Minh Tùng”, Trưởng đoàn CLB Thanh Hóa Đới Sỹ Nam chia sẻ với Zing.

Ông Nam nói thêm: “Chúng tôi quyết định chia tay để Đại có thể tìm cơ hội thi đấu tại một đội bóng khác. Thanh Hóa đang cho Đại tự tìm bến đỗ mới. Nếu bạn ấy gặp khó khăn, đội bóng nhất định sẽ vào cuộc. Ngày nào đó, Đại chơi tốt hơn, sẵn sàng cho V.League, CLB Thanh Hóa luôn dang tay đón bạn ấy trở lại. Đại là người của lò đào tạo trẻ, trưởng thành từ đây, bạn ấy đi đâu rồi cũng có thể trở về đội bóng”.

 Lê Văn Đại chia tay CLB Thanh Hóa để có thêm cơ hội chơi bóng. Ảnh: Minh Chiến.

Lê Văn Đại chia tay CLB Thanh Hóa để có thêm cơ hội chơi bóng. Ảnh: Minh Chiến.

Sự ra đi của Văn Đại là tiếc nuối với người hâm mộ Thanh Hóa nói riêng và cổ động viên Việt Nam nói chung. Trung vệ sinh năm 1996 là một thành viên của lứa Thường Châu, từng được HLV Park Hang-seo đánh giá cao. Anh nhiều lần được gọi lên các cấp đội tuyển khác nhau nhưng chưa thể hiện được năng lực.

Tại CLB, tài năng của Văn Đại được HLV Ljupko Petrovic phát hiện ở V.League 2017. Tuy nhiên, chấn thương là rào cản lớn cho trung vệ này. Sau hơn 5 mùa ở V.League, Văn Đại mới có một năm đá chính hồi 2019. Đó cũng là năm Văn Đại được gọi lên tuyển Việt Nam trong trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup vào tháng 11.

Mùa này, Văn Đại mới ra sân 3 trận. Người cạnh tranh vị trí với anh cũng là một tuyển thủ quốc gia (Nguyễn Minh Tùng). Cầu thủ sinh năm 1992 đang có phong độ cao, được gọi tập trung đội tuyển trước thềm vòng loại World Cup vào tháng 6. Văn Đại buộc phải rời CLB Thanh Hóa để tìm thêm hy vọng.

Ngoài Văn Đại, 4 cầu thủ khác chia tay CLB Thanh Hóa giữa mùa 2021 là Phạm Văn Hội, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Trọng Phú và Lê Văn Hân. Đổi lại, đội bóng đôn lên 5 cầu thủ trẻ là Trương Đức Mạnh (2000), Đinh Công Hiếu (2001), Trần Ngọc Quý (2002), Nguyễn Thái Sơn (2003) và Đoàn Ngọc Hà (2004).

Đội bóng xứ Thanh đang chơi khởi sắc dưới sự dẫn dắt của HLV Petrovic. Sau giai đoạn đầu ngụp lặn ở nhóm cuối bảng, Thanh Hóa hiện đã có tên trong tốp 5. Giành thêm một kết quả tích cực, họ sẽ có mặt trong nhóm đua vô địch ở giai đoạn hai, hoàn thành mục tiêu mùa giải.

Thanh Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/thanh-hoa-chia-tay-mot-cau-thu-cua-lua-thuong-chau-post1216536.html