Thanh Hóa: Cận cảnh tuyến đường xuống cấp khiến người dân nhiều năm khốn khổ

Tuyến đường từ ngã tư thị trấn Hậu Lộc về Cảng cá Hòa Lộc đang là nỗi ám ảnh kinh hoàng của người dân với những ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc khiến tính mạng người dân bị đe dọa thường trực nhưng chính quyền các cấp dường như chưa thấu...

Như báo Tuổi trẻ và Thủ đô đã đưa tin, người dân 2 xã Xuân Lộc và Hòa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) và các xã lân cận nhiều năm nay phải sống chung với nỗi khổ khi tuyến đường từ ngã tư thị trấn huyện Hậu Lộc về Cảng cá Hòa Lộc xuống cấp nghiêm trọng. Tuyến đường này thường được người dân gọi là ''con đường đau khổ''.

Theo người dân, tuyến đường từ trung tâm huyện Hậu Lộc về Cảng cá Hòa Lộc trực tiếp đi qua địa phận 2 xã là Xuân Lộc và Hòa Lộc. Tuyến đường vốn là tuyến lưu thông chính để người dân kết nối với trung tâm hành chính của huyện và các xã lân cận nhưng nay đã khiến người dân ngán ngẩm mỗi khi nhắc đến.

Trước đó, khi tuyến đường còn chưa xuống cấp thì vẫn có hàng nghìn phương tiện vẫn tham gia giao thông. Đặc biệt, vào buổi chiều tối tan ca, cả nghìn công nhân của Công ty TNHH Ivory Việt Nam đóng tại thị trấn Hậu Lộc vẫn đi qua đường này nhưng hiện tại đã không còn ai dám đi vì đường không thể đi nổi.

Tuyến đường từ thị trấn Hậu Lộc về Cảng cá Hòa Lộc xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân khốn khổ.

Vào thời điểm xã Hòa Lộc phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Hậu Lộc và Cảng cá Hòa Lộc là lúc tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng bởi hàng ngày phải chịu nhiều chiếc xe tải trọng lớn, xe quá tải chở đất phục vụ dự án "tra tấn".

Theo chia sẻ của người dân, trước đây, công nhân của Công ty TNHH Ivory Việt Nam thường đi qua tuyến đường này để đi làm nhưng đường ngày một xuống cấp và nỗi lo tai nạn giao thông luôn thường trực khiến giờ không ai dám đi mà phải đi vòng qua các xã khác.

Theo ghi nhận của PV vào những ngày giữa tháng 12/2018, tuyến đường hiện là nỗi ám ảnh của người dân trong huyện với những ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Vào những ngày nắng bụi bay mù mịt khắp đường, người dân đi đường phải bịt kín mặt; còn vào những ngày mưa thì còn khổ hơn khi nhiều đoạn đường lầy lội, trơn trượt cùng với nhiều “ao nhỏ”, vũng nước lớn, nguy cơ tai nạn giao thông luôn thường trực người đi đường.

Ổ gà, ổ voi xuất hiện dày đặc gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Trao đổi với PV về tuyến đường này, ông Nguyễn Văn Luệ - Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc cho biết việc xây dựng tuyến đường đang tiến hành theo quy trình, thủ tục theo chủ trương đầu tư của tỉnh Thanh Hóa.

"Bây giờ tỉnh mới đang tiến hành các thủ tục đầu tư, mới có thông báo vốn nhưng vẫn chưa có vốn để triển khai. Huyện thì đang cũng đang bảo dưỡng, khắc phục cho bà con đi lại'', ông Luệ cho biết.

Cũng theo ông Luệ, dự án đường từ ngã tư thị trấn Hậu Lộc đi về Hòa Lộc có chiều dài khoảng hơn 5km với tổng mức đầu tư khoảng 80 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi PV đang đặt các vấn đề tiếp theo thị ông Luệ từ chối trả lời với lý do ''tôi đang làm việc, có gì điện lại sau".

Những hình ảnh về sự xuống cấp của tuyến đường mà PV báo Tuổi trẻ và Thủ đô ghi nhận vào tháng 12/2018:

Trời mưa con đường trở nên lầy lội, ao nước xuất hiện khiến người dân đi lại vô cùng khó khăn.

Khu vực gần Công ty TNHH Ivory Việt Nam nhiều vũng nước khiến công nhân của công ty mỗi khi đi qua đây đều lo sợ...

Những hố nước, ao mọc giữa đường...

Đoạn đường đi qua xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc.

Khu vực cánh đồng nối xã Xuân Lộc và Hòa Lộc cũng không thiếu những ổ trâu, ổ voi.

Khu vực thôn Bái Trung, xã Hòa Lộc cũng xuống cấp nghiêm trọng.

Khu vực gần UBND xã Hòa Lộc cũng xuất hiện những ao nhỏ mỗi khi mưa đổ.

Trước thực trạng tuyến đường từ thị trấn Hậu Lộc đi cảng cá Hòa Lộc đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Thanh Hóa cần sớm có biện pháp tu sửa, nâng cấp đoạn đường, giúp người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Văn Huy - Duy Tân

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/thanh-hoa-can-canh-tuyen-duong-xuong-cap-khien-nguoi-dan-nhieu-nam-khon-kho-d2060271.html