Thanh Hóa: Cấm biển, hoãn họp để chống bão số 3

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Công điện số 08 gửi các địa phương và các cơ quan chức năng trên địa bàn yêu cầu cấm biển, hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung chống cơn bão số 3.

Ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 21h ngày 17/7, vị trí cơn bão số 3 còn cách Thanh Hóa - Nghệ An khoảng 800 km, với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10. Dự báo sáng sớm 18/7, bão sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và dự kiến chiều tối cùng ngày bão sẽ đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Dự báo, vùng trọng tâm cơn bão sẽ đi vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa đến Nghệ An gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9 trên đất liền. Cũng theo ông Cường, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, các tỉnh nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rất to từ 200 - 300mm.

Đường đi của cơn bão số 3.

Ngoài ra, các tỉnh vùng núi và trung du, phía nam Tây Bắc, nam Việt Bắc từ ngày 19 - 21/7 có mưa to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm. Cũng theo cảnh báo của trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đợt mưa do ảnh hưởng của bão số 3, lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh lên mức báo động 1 - báo động 2.

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công điện số 08 để ứng phó với cơn bão số 3.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, các đơn vị, ban ngành hoãn tất cả các cuộc họp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão. Thực hiện cấm biển, quản lý chặt chẽ đối với các tàu du lịch, tàu vận tải; neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản; kiên quyết không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ. Triển khai phương án đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt đối với các công trình đang thi công, các sự cố đã xảy ra trong năm 2017. Rà soát, triển khai phương án sơ tán người tại các vùng thấp trũng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ gây ra lũ quét đến nơi an toàn; sẵn sàng thực hiện sơ tán di dời dân cư tại các khu vực ven biển khi có lệnh. Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho khách du lịch. Huy động lực lượng, phương tiện tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, biển hiệu, công trình xây dựng, kho tàng, bến bãi, chặt tỉa cành cây. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu. Tăng cường các biện pháp tiêu úng, chủ động các phương án tiêu thoát nước, nhất là các khu dân cư, khu đô thị để hạn chế tình trạng ngập lụt do ảnh hưởng của mưa bão. Tăng cường công tác tuyên truyền về diễn biến của bão, công tác ứng phó và kỹ năng phòng, chống bão, lũ để người dân biết, thực hiện, tránh chủ quan. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Nước sông dâng cao khiến xã Luận Khê, huyện Thường Xuân bị ngập lụt và cô lập.

Trong khi bão số 3 đang tiến dần vào bờ biển, những ngày qua mưa lớn liên tục đã gây ngập nặng ở nhiều địa phương, đe dọa sạt lở đất... Ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch UBND huyện miền núi Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, do mưa kéo dài suốt 4 ngày qua khiến nhiều khu vực đồi núi trên địa bàn có hiện tượng sụt, nứt. Ngay trong ngày 17/7, UBND huyện Bá Thước đã yêu cầu UBND xã Lũng Niêm di dời khẩn cấp 6 hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở cao ra khu vực an toàn.

Trước đó, ngày 16/7, UBND huyện Tĩnh Gia cũng huy động lực lượng bộ đội, công an phá một đoạn đê sông Nhà Lê để thoát nước cho khu dân cư thuộc thôn Hòa Lâm, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia. Những ngày qua, do mưa nhiều, nước không có lối thoát nên gây ngập và cô lập 10 hộ gia đình ở thôn Hòa Lâm, buộc các hộ phải sơ tán đến nhà người thân để ở. Ngày 17/7, mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, khiến hàng nghìn héc ta lúa và hoa màu của người dân bị ngập úng. Hiện, các tuyến sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Cầu Chày... nước đều đang dâng lên nhanh.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (BCH) tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các địa phương cắt cử người tuần tra liên tục 24/24 giờ tại các tuyến đê xung yếu, chủ động sơ tán khi mực nước lên cao.

Do mưa lớn đã khiến nhiều khu vực của xã Luận Khê, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa bị chia cắt và ngập chìm trong nước.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-cam-bien-hoan-hop-de-chong-bao-so-3-a378269.html