Thanh Hóa: Các khoản đóng góp đầu năm Trường tiểu học Hoằng Quỳ có hợp lý hay không?

Dưới danh nghĩa tự nguyện, Trường tiểu học Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đã yêu cầu phụ huynh phải đóng thêm nhiều khoản mua sách vở chống lóa, áo đồng phục...ngoài quy định của Sở GDĐT.

Theo thông tin phản ánh của phụ huynh học sinh đến Tòa soạn Thời báo Doanh nhân, rằng con em đang học tại trường Tiểu học xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đang phải đóng góp nhiều khoản thu không hợp lý. Những khoản đóng góp này còn cao hơn so với năm học 2016-2017, phụ huynh bức xúc phản ánh.

Qua buổi làm việc với thầy Hiệu trưởng Nguyễn Trường Giang về các khoản thu đầu năm học, phóng viên Thời báo Doanh nhân được vị hiệu trưởng cho biết, nhà trường thu các khoản đều theo quy định của nhà nước, còn khoản thu nào của phụ huynh thu, thuộc phụ huynh quản lý.

Thầy Giang lý giải về các khoản thu, như vận mua áo đồng phục, sách vở chống lóa, quỹ hội học sinh cha mẹ, quỹ khuyến học, xã hội hóa giáo dục những khoản thu này là phụ huynh đứng ra thu, ngoài ra phụ huynh còn thỏa thuận đóng tiền dọn vệ sinh 40.000đ/ năm, phụ huynh còn đề nghị học môn Tiếng Anh, học nâng cao Toán, Tiếng Việt, học môn kỹ năng sống 50.000đ/ buổi, vị Hiệu trưởng nói.

Biên bản họp phụ huynh của nhà trường Tiểu học Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa).

Được biết, tổng số những khoản thu thêm lên đến hàng chục triệu đồng, được vị Hiệu trưởng giải thích là phụ huynh giữ chứ nhà trường không giữ.

Tuy nhiên, nhiều hội trưởng hội phụ huynh (đề nghị giấu tên) cho biết, tiền thu các khoản đóng góp, phụ huynh không được cầm mà các cô giáo chủ nhiệm của các lớp thu đều nộp về cho Hiệu trưởng.

Căn cứ công văn 1718 ngày 31/7/2017 của Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa, nêu rất rõ ngoài khoản thu theo quy định, nghiêm cấm các trường học quảng cáo bán sách vở, đồ dùng học tập, áo đồng phục...Theo đó, các khoản thu phải thực hiện theo công văn của Sở, nhưng trường tiểu học Hoằng Quỳ vẫn yêu cầu phụ huynh nộp cho con em những khoản nói trên, dưới danh nghĩa phụ huynh tự nguyện.

Đề nghị Sở GD&ĐT Thanh Hóa cùng các ban ngành chức năng sớm vào cuộc làm rõ, tránh dư luận hoài nghi về khoản thu không tuân thủ quy định của ngành giáo dục.

Văn Đương

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//thanh-hoa-cac-khoan-dong-gop-dau-nam-truong-tieu-hoc-hoang-quy-co-hop-ly-hay-khong_n32968.html