Thanh Hóa: Các cấp Hội quyên góp hỗ trợ hội viên phụ nữ vùng lũ trên 250 triệu đồng

Để khắc phục thiệt hại do mưa lũ, các cấp Hội LHPN Thanh Hóa đã vận động, quyên góp quần áo, mì tôm, nước uống, suất cơm, tiền mặt để hỗ trợ các hộ gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ tiền và quà trị giá 120 triệu đồng.

Trong những ngày qua, mưa lũ trên địa bàn Thanh Hóa đã gây thiệt hại về người, tài sản, công trình giao thông và hoa màu của nhân dân. Trong đó, nặng nhất là các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Cẩm Thủy…

Bà Phạm Thị Thanh Thủy (phải), Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hóa tặng quà, động viên hội viên bị thiên tai ở huyện Cẩm Thủy

Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN Thanh Hóa, cho biết: Những ngày qua, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội chủ động ứng phó với diễn biến của mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất; theo dõi bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất, thông báo kịp thời để người dân biết; tuyên truyền, hướng dẫn bà con chủ động phòng tránh mưa, lũ, sạt lở đất, không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do nguyên nhân chủ quan.

Hội phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị vận động, di dời các hộ dân đang sống ở khu vực nguy hiểm, ven sông suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lỡ đất đến nơi an toàn. Cùng với đó, Hội tiếp tục duy trì nhóm “Hội LHPN Thanh Hóa” trên hệ thống Zalo để chỉ đạo Hội LHPN các huyện, thị, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình mưa, lũ, sạt lở trên địa bàn; Thường trực Hội LHPN tỉnh kịp thời nắm bắt và chỉ đạo xử lý các vấn đề xảy ra ở cơ sở 24/24h qua hệ thống nhóm trên zalo.

Để khắc phục hậu quả do mưa, lũ, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội rà soát, nắm bắt tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra; tích cực phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, nhất là những nơi bị thiệt hại nặng. Các cấp Hội vận động hội viên, phụ nữ hỗ trợ các hộ bị thiệt hại tu sửa, dọn dẹp vệ sinh nhà cửa với phương châm “nước rút đến đâu dọn sạch đến đó”. Xử lý vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, chủ động phòng chống dịch bệnh, giúp đỡ hội viên, phụ nữ tổ chức cuộc sống gia đình và khôi phục sản xuất.

Đoàn công tác của Hội LHPN Thanh Hóa thăm, tặng quà bà con xã Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai

Nhằm chia sẻ kịp thời những khó khăn với phụ nữ bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, tính đến này 04/9/2018, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động, quyên góp quần áo, mì tôm, nước uống, suất cơm, tiền mặt để hỗ trợ các hộ gia đình hội viên phụ nữ bị thiệt hại với tổng trị giá trên 250 triệu đồng. Trong đó Hội LHPN tỉnh vận động, hỗ trợ 500 chiếc áo, 300 thùng nước khoáng và tiền mặt với tổng trị giá 120 triệu đồng cho hội viên phụ nữ bị thiệt hại tại huyện Cẩm Thủy. Hội LHPN huyện Cẩm Thủy vận động, hỗ trợ 3.500 suất cơm, bánh mỳ, sữa, nước uống với tổng trị giá 110 triệu đồng, Hội LHPN huyện Thạch Thành hỗ trợ 700 suất cơm trị giá 17,5 triệu đồng; Hội LHPN huyện Yên Định hỗ trợ 60 thùng nước khoáng cho các gia đình bị chia cắt, cô lập. Đây là những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời giúp hội viên khắc phục thiếu thốn trước mắt, ấm lòng để vượt khó quá khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Cũng trong ngày 4/9, một Đoàn công tác của Hội Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa cũng đã lên huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa) để tặng quà chia sẻ, động viên, chỉ đạo công tác cứu trợ. Theo kế hoạch, những ngày tới Đoàn công tác tiếp tục lên các huyện Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa,…để thăm hỏi, động viên bà con vùng thiệt hại do lũ.

Theo báo cáo ban đầu của chính quyền địa phương, tính đến hết ngày 3/9, đã có 9 người chết (03 nạn nhân là nữ), 3 người mất tích; 267 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 137 nhà bị thiệt hại từ 50-70%, 12.058 nhà bị ngập; 425 ha lúa bị thiệt hại hoàn toàn; 1.210,5 diện tích rau, hoa màu bị ngập; 2.196,4 ha diện tích cây trồng hàng năm bị ngập, 458 con gia súc bị chết; 55.564 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 24 điểm trường bị ngập; 6 điểm trường bị bị ảnh hưởng của sạt lở đất; 02 nhà bán trú bị vùi lấp do sạt lở đất, 35 công trình nhà văn hóa bị ngập; 5 cầu bị đổ, 1 đường tràn bị cuốn trôi; 86 vị trí đường quốc lộ, 26 vị trí đường tỉnh lộ bị sạt lở, gây ách tắc; đường tuần tra biên giới 3 huyện Mường Lát, Thường Xuân và Quan Sơn bị sạt lở nhiều vị trí; 12.314 hộ sinh sống tại các khu vực nguy hiểm, ven sông, suối, vùng trũng thấp, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất phải di dời đến nơi an toàn.

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa cũng đề nghị TƯ Hội LHPN Việt Nam quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh đang gặp khó khăn do thiên tai ổn định đời sống.

Như Ngọc

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thanh-hoa-ho-tro-hoi-vien-hoi-phu-nu-vung-thien-tai-250-trieu-dong-post47989.html