Thanh Hóa: Cả gia đình bị điện giật

Cả bố mẹ lẫn đứa con hơn 1 năm tuổi, trong cửa hàng bán phụ tùng ô tô ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa đã bị điện giật làm cả 3 người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào lúc 10h ngày 20/7, tại ki ốt bán phụ tùng ôtô Thể Hương nằm ở đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.

Theo các nhân chứng chứng kiến vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, anh Lê Văn Tuấn đang đứng ở cửa ki ốt bán hàng mà gia đình anh thuê lại thì nghe tiếng vợ mình là chị Lan và con trai 18 tháng tuổi hét lớn phía bên trong nhà. Người vợ bị dính chặt cơ thể vào chân cầu thang làm bằng sắt ở phía cuối nhà.

Vợ anh Tuấn đang được người thân hô hấp nhân tạo trước khi chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện.

Thấy vợ con như vậy, anh Tuấn lập tức lao vào bên trong với ý định cứu vợ con nhưng vừa bám tay vào giá để hàng đã bị dính chặt rồi ngã khụy xuống nền nhà, khi chúng tôi chạy vào đạp anh Tuấn ra nhưng anh Tuấn vẫn bị dính chặt vào giá để hàng của gia đình, một hàng xóm kể lại sự việc.

Hiện trường người thân đang sơ cứu cho các nạn nhân.

Vì thấy nguy hiểm ngay sau đó, người dân đã phải tìm cách ngắt tất cả cầu dao điện mới tiếp cận những người bị nạn của gia đình anh Tuấn.

Khi được đưa ra ngoài, cả ba nạn nhân đều tím tái, ngất xỉu và được người dân hô hấp nhân tạo rồi chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Được biết, sức khỏe chị Lan hiện rất nguy kịch, anh Tuấn và con trai đang có tiến triển tốt tại bệnh viện.

Theo quan sát của PV, hiện trường nơi xảy ra vụ việc là căn nhà cấp bốn rộng khoảng hơn 30 m2, được vợ chồng anh Tuấn thuê lại bán phụ tùng ôtô và ăn ở, sinh hoạt luôn tại đây, do mấy ngay qua mưa lớn nên rất có thể điện đã giò ra ngoài và gây nên vụ điện giật trên, một người dân nhận định.

Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tìm nguyên nhân của sự việc này.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-ca-gia-dinh-bi-dien-giat-104512