Thanh Hóa: Bổ sung 1.681 giáo viên để đáp ứng yêu cầu nhân lực

Để đảm bảo chất lượng học tập của các em học sinh, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 1.681 biên chế giáo viên năm học 2022 - 2023.

Thanh Hóa là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước. Theo đó năm học mới này, tỉnh Thanh Hóa được giao bổ sung 1.681 biên chế giáo viên. Trong đó, cấp mầm non là 818 biên chế, tiểu học 695 biên chế, trung học cơ sở 137 biên chế và trung học phổ thông là 31 biên chế.

Số giáo viên được giao bổ sung sẽ được phân bổ cho các địa phương kịp phục vụ năm học mới 2022 - 2023. Theo đó, việc phân bổ sẽ được thực hiện theo hướng. Đối với mầm non, ưu tiên phân bổ cho các huyện, thị xã, thành phố đang còn giáo viên mầm non đã hợp đồng lao động theo Nghị định 06/2018 của Chính phủ, hiện nay đang tạm thời hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động theo Nghị quyết 102 của Chính phủ. Đối với khối phổ thông, ưu tiên cho các đơn vị khó khăn, thiếu nhiều giáo viên. Nếu còn chỉ tiêu, thực hiện việc phân bổ theo tỷ lệ chung, bảo đảm công bằng, khách quan.

Trong 63 tỉnh, thành cả nước, Thanh Hóa là một trong những địa phương thiếu giáo viên nhiếu nhất. Ảnh minh họa.

Trong 63 tỉnh, thành cả nước, Thanh Hóa là một trong những địa phương thiếu giáo viên nhiếu nhất. Ảnh minh họa.

Chia sẻ với báo chí, ông Tạ Hồng Lựu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết; Để giải bài toán thiếu giáo viên, tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy nhanh việc xóa điểm trường lẻ, dồn học sinh về điểm chính và tăng ca, tăng tiết, điều động, sắp xếp, luân chuyển giữa các cấp học, bậc học, giữa các địa phương với nhau.

"Nếu khâu đào tạo mà cân đối giữa các vùng miền thì nó sẽ giải quyết căn cơ vấn đề này. Còn trước mắt vẫn phải thực hiện nghĩa vụ điều động, khi tuyển dụng lên miền núi thì phải công tác và thời gian nhất định nào đó. Và hiện nay vẫn còn theo phương án điều động đi vụ, tức là giáo viên miền xuôi, nhưng nếu mà dôi dư giáo viên thì phải đi nghĩa vụ 2 năm 3 năm thì sẽ được quay về, hiện nay vẫn là áp dụng mô hình này. Nhưng tôi cho rằng, bài toán đó để giải quyết tính tạm thời, còn về lâu dài chúng tôi vẫn muốn xử lý bài toán cân đối về đào tạo", ông Tạ Hồng Lựu cho biết.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, tình trạng thiếu giáo viên ở tỉnh này là nghiêm trọng nhất cả nước khi toàn ngành thiếu khoảng 8.968 giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý so với quy định của trung ương

Trước đó, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa cho biết, tình trạng thiếu giáo viên tại Thanh Hóa là nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn tới chất lượng giáo dục. Vấn đề tuyển dụng giáo viên tại Thanh Hóa dù đang gấp rút, nhưng vẫn còn nhiều thủ tục liên quan cần giải quyết.

Là tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước, nhưng năm học 2022 - 2023, tỉnh Thanh Hóa được phân bổ chỉ tiêu bổ sung giáo viên không phải nhiều nhất, khi chỉ đứng thứ 3 - sau Tp.Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Trúc Chi (t/h theo VOV, Dân Tộc và Phát Triển)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thanh-hoa-bo-sung-1681-giao-vien-de-dap-ung-yeu-cau-nhan-luc-a567799.html