Thanh Hóa: Bí thư xã bị cấm khỏi nơi cư trú

UBND huyện Hà Trung (Thanh Hóa) chiều nay cho biết, Công an huyện Hà Trung vừa có thông báo cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Phạm Văn Khá, Bí thư xã Hà Ninh.

Ông Phạm Văn Khá, Bí thư Đảng ủy xã Hà Ninh bị cấm đi khỏi nơi cư trú vì đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, vi phạm vào khoản 1, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009) hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú kể từ ngày 8/6 đến ngày 6/9/2018.

Những lô đất dưới đường điện được ông Khá bán trái thẩm quyền

Thông báo được ký ngày 11/6. "Sáng nay, Công an huyện Hà Trung đã đọc thông báo cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Khá" - một lãnh đạo xã Hà Ninh cho hay.

Chiều cùng ngày, Huyện ủy Hà Trung cũng đã về làm việc liên quan tới mặt Đảng và chính quyền.

Theo tìm hiểu của VietNamNet, ông Nguyễn Văn Khá, hiện là Bí thư Đảng ủy xã Hà Ninh, trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND xã đã cùng với cán bộ địa chính giả chữ ký của nhiều cán bộ để hợp thức nhiều lô đất rồi bán trái thẩm quyền.

Sự việc trên sau khi có phản ánh, UBND huyện thấy có dấu hiệu vi phạm hình sự nên đã chuyển hồ sơ sang cơ quan công an huyện điều tra, làm rõ.

Lê Dương

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/thanh-hoa-bi-thu-xa-bi-cam-khoi-noi-cu-tru-456426.html