Thanh Hóa: Bí thư Đoàn xã đốt xe người dân ra đầu thú

Cựu Bí thư Đoàn xã ở xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) sau khi đốt xe ô tô của người dân biết không trốn thoát khỏi pháp luật đã ra đầu thú.

Hình ảnh chiếc xe bị đốt chỉ còn trơ khung

Hình ảnh chiếc xe bị đốt chỉ còn trơ khung

Xác nhận sự việc trên, ông Trịnh Anh Dũng, Chủ tịch UBND xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết, nghi phạm Lê Văn Kim đã ra đầu thú và khai nhận gây ra vụ đốt ôtô của gia đình ông Lê Văn Thanh (SN 1970) ngụ thôn Phương Linh, xã Đồng Lộc.

Trước đó, như Báo Dân Sinh đã phản ánh, chiếc xe bị đốt thuộc về gia đình anh Lê Văn Thanh trú tại thôn Phương Linh, xã Đồng Lộc, huyện Hậu Lộc. Chiếc xe vừa được anh Thanh mua vào cuối năm 2018 với giá gần 500 triệu đồng.

Theo tường trình của anh Lê Văn Thanh, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23h đêm ngày 23/3. Khi gia đình đang ngủ ở nhà trong, thì nghe hàng xóm tri hô, báo tin chiếc xe của anh để ở nhà ngoài đang bốc cháy dữ dội.

Ngay lập tức, gia đình đã chạy đến hiện trường để cùng hàng xóm dập lửa. Do ngọn lửa bùng lên quá mạnh nên gia đình đã phải cầu cứu đến lực lượng Phòng cháy chữa cháy Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi dập được ngọn lửa thì xe cũng đã cháy trơ khung.

Theo anh Thanh, quá trình tiến hành trích xuất camera an ninh của hàng xóm thì phát hiện, trước thời điểm chiếc xe bị cháy, có một đối tượng lạ mặt đã lẻn vào căn nhà của gia đình rồi châm lửa đốt xe. Sau khi chiếc xe bốc cháy, đối tượng này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Quá trình Công an điều tra, xác minh, biết không thể trốn tránh sự điều tra của Công an, Lê Văn Kim đã ra đầu thú khai nhận mình là thủ phạm vụ việc trên.

Được biết, Lê Văn Kim từng giữ chức Bí thư Đoàn xã Đồng Lộc, tuy nhiên khi hết nhiệm kỳ, ông này đã không được tín nhiệm nên phải nghỉ việc.

Hiện tại, vụ việc đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-bi-thu-doan-xa-dot-xe-nguoi-dan-ra-dau-thu-d96482.html