Thanh Hóa: Bị kết án về tội đánh bạc vẫn được là đại biểu HĐND xã?

Người dân ở xã Vĩnh Hòa (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) bức xúc trước việc bà Trần Thị Nga đã đi khỏi địa phương nhiều năm nay, còn ông Trương Văn Tuấn phạm tội đánh bạc, bị kết án vẫn được là đại biểu HĐND xã và nhận tiền phụ cấp hàng tháng.

Thời gian gần đây, dư luận quần chúng nhân dân xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) vô cùng bức xúc trước việc 2 đại biểu là bà Trần Thị Nga (là thường trực Hội nông dân xã) và ông Trương Văn Tuấn (là tổ trưởng 03 HĐND xã) vẫn chưa bị miễn nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân xã. Trong khi đó, bà Nga đã đi khỏi địa phương khoảng 2 năm nay, còn ông Tuấn thì bị dính án đánh bạc, vi phạm tư cách Đảng viên.

 Đại biểu HĐND xã Vĩnh Hòa đi khỏi địa phương, bị kết án vẫn được nhận tiền phụ cấp hàng tháng của Nhà nước

Đại biểu HĐND xã Vĩnh Hòa đi khỏi địa phương, bị kết án vẫn được nhận tiền phụ cấp hàng tháng của Nhà nước

Một người dân thôn Bỗng Phồn cho biết: “Bà Nga trước đây là Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Bỗng Phồn, do nợ nần nhiều nên bà ấy đã bỏ đi vào nam gần 2 năm nay. Đến bây giờ chúng tôi vẫn không thấy bà Nga có mặt tại địa phương”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Công lý, trong Bảng thanh toán tiền phụ cấp đại biểu HĐND xã, từ tháng 1/2017 đến tháng 6/2019, tiền phụ cấp của đại biểu Trần Thị Nga đều được người khác ký nhận lấy thay. Cụ thể, ông Trịnh Huy Thắng – Chủ tịch Mặt Trận Tổ quốc xã ký nhận lấy thay tiền phụ cấp cho đại biểu Nga trong năm 2017; ông Phạm Văn Đạm (là anh trai của bà Nga) nhận tiền thay cho bà Nga từ năm 2018 đến tháng 6/2019.

Còn ông Trương Văn Tuấn bị TAND huyện Vĩnh Lộc xét xử về tội đánh bạc. Tại bản án số 06/2019/ HS – ST ngày 09/5/2019, TAND huyện Vĩnh Lộc đã tuyên phạt bị cáo Trương Văn Tuấn phạm tội đánh bạc và xử phạt bị cáo số tiền 20 triệu đồng. Thế nhưng, kể từ khi bị kết án đến nay, ông Tuấn vẫn được là đại biểu HĐND xã và nhận tiền phụ cấp hàng tháng của Nhà nước.

Danh sách nhận tiền phụ cấp đại biểu HĐND xã của bà Nga được người khác nhận thay

Trao đổi với PV Báo Công lý về vụ việc trên, ông Phan Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Hòa thừa nhận, bà Phạm Thị Nga (?) và ông Trương Văn Tuấn hiện tại vẫn là đại biểu HĐND xã nên vẫn được nhận tiền phụ cấp.

Ông Chương phân trần: “Bà Nga bỏ đi khỏi nơi cư trú hơn 1 năm nay với lý do là đi bế cháu và chữa bệnh, được thường trực HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng ý cho đi chữa bệnh. Về phụ cấp của đại biểu cũng không đáng mấy nên chúng tôi vẫn cho bà Nga hưởng. Các lần nhận tiền thì do anh trai Phạm Văn Đạm nhận hộ rồi gửi đại biểu Nga chữa bệnh”.

Đối với trường hợp của đại biểu Trương Văn Tuấn, ông Chương cho biết, trong thời gian vừa qua đại biểu Tuấn vi phạm tư cách đảng viên vì đánh bài đã có quyết định kỷ luật Đảng, với mức cảnh cáo cuối tháng 7/2019. Thường trực HĐND xã sẽ có hình thức đánh giá tư cách của đại biểu vào tổng kết cuối năm 2019.

Dư luận quần chúng cho rằng một đại biểu bị phạm tội, tòa kết án và bản án có hiệu lực pháp luật mà vẫn là đại biểu HĐND có đúng quy định hay không. Bên cạnh đó, việc bà Nga cùng một lúc mang 2 họ là “Trần” và “Phạm” cũng đặt ra nhiều nghi vấn.

Trao đổi về vấn đề trên, lãnh đạo HĐND huyện Vĩnh Lộc cho biết sau khi báo chí thông tin sẽ yêu cầu cấp dưới báo cáo lại về sự việc và chỉ đạo giải quyết dứt điểm tránh gây dư luận xấu trong nhân dân.

Báo Công lý sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Tùng Anh - Quốc Huy

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/thanh-hoa-bi-ket-an-ve-toi-danh-bac-van-duoc-la-dai-bieu-hdnd-xa-322320.html