Thanh Hóa bị cầm hòa đáng tiếc trước Becamex Bình Dương

Trận đấu mở màn mùa giải V-League 2019 trong chiều tối 21-2 giữa chủ nhà Thanh Hóa và đội khách Becamex Bình Dương đã kết thúc bất phân thắng bại khi hai đội hòa nhau 1-1.

Vòng 1 V-League 2019

Cả Thanh Hóa và Becamex Bình Dương có thể tạm hài lòng với một điểm giành được ở trận ra quân.

Cả Thanh Hóa và Becamex Bình Dương có thể tạm hài lòng với một điểm giành được ở trận ra quân.

CLB Thanh Hóa bước vào mùa giải 2019 với rất nhiều biến động trong nội bộ đội bóng. Sau nhiều mùa giải đầu tư mà không đem lại hiệu quả, “cuộc chia ly” với tập đoàn FLC khiến đội bóng xứ Thanh gặp tổn thất lớn về mặt tài chính cũng như lực lượng. Bước vào trận gặp Becamex Bình Dương, chỉ còn một vài cựu binh còn ở lại với CLB như thủ môn Bửu Ngọc, tiền đạo Văn Thắng, Mai Tiến Thành, Minh Tùng hay ngoại binh Rimario.

Ở chiều ngược lại, đương kim vô địch Cúp quốc gia Becamex Bình Dương vừa trải qua thất bại 0-2 trước Hà Nội ở trận tranh Siêu Cúp quốc gia, đồng thời cũng thiếu vắng nhiều gương mặt quan trọng vì chấn thương như Anh Đức, Tiến Linh hay Tấn Tài.

Với lực lượng được đánh giá là “ngang cơ”, Thanh Hóa và Becamex Bình Dương bước vào trận đấu khá cởi mở. Ngay phút thứ 5, Lê Văn Thắng có cơ hội đối mặt với thủ thành Tấn Trường bên phía đội khách, đáng tiếc là cú dứt điểm của tiền đạo đội trưởng Thanh Hóa lại đi chệch cột dọc.

Đội bóng đất Thủ cũng có câu trả lời với cú sút một chạm rất nhanh trong vòng cấm của tiền đạo người Brazil Wander Luiz ở phút 22 nhưng thủ môn Bửu Ngọc đã chơi tập trung. Sau những pha bóng đôi công giằng co, cuối cùng đội chủ nhà cũng có được điều mình cần ở phút 35. Sau tình huống đá phạt bên phía cánh trái, hai cú đánh đầu liên tiếp trong vòng cấm của Becamex Bình Dương kết thúc bằng bàn thắng của Rimario. Đây cũng là pha lập công duy nhất trong 45 phút đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, chủ nhà Thanh Hóa vẫn là những người tỏ ra khát khao ghi bàn hơn. Đội khách cũng cho thấy những nỗ lực tấn công của mình, nhưng đều khá đơn điệu và thường xuyên bị hàng phòng ngự áo vàng hóa giải không mấy khó khăn. Trong tình cảnh bế tắc, bất ngờ bàn thắng lại đến với cựu vương V-League với pha ghi bàn của ngoại binh Victor Mansary ở phút 66. Tình huống thiếu quyết liệt của các hậu vệ Thanh Hóa sau khi bóng được đưa vào vòng cấm đã tạo điều kiện để tân binh bên phía Becamex Bình Dương dứt điểm chéo góc, quân bình tỷ số 1-1.

Ít phút cuối trận, Thanh Hóa đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng quyết định, tuy nhiên hàng thủ đội khách đã chơi rất tốt, đặc biệt là thủ môn Tấn Trường trong tình huống cản phá xuất thần cú đánh đầu cận thành chỉ cách vạch vôi chừng 5 m của tiền đạo Rimario ở những phút bù giờ.

Hòa 1-1 trong trận ra quân, Thanh Hóa lẫn Becamex Bình Dương đều có thể hài lòng với một điểm có được trong bối cảnh cả hai đều đang không có được đội hình mạnh nhất.

Các sân cỏ V-League sẽ tiếp tục sôi động trong ngày 23-2 với ba cặp đấu: Sông Lam Nghệ An gặp Quảng Nam, Sanna Khánh Hòa tiếp Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội chạm trán Than Quảng Ninh.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39272902-thanh-hoa-bi-cam-hoa-dang-tiec-truoc-becamex-binh-duong.html