Thanh Hóa: BĐBP cứu tàu có 5 thuyền viên có nguy cơ bị chìm

Khi chiếc tàu chở than, trên tàu có 4 thuyền viên cùng 1 thuyền trưởng gặp nạn ở phao số 0 cửa vào Lạch Hới đã được lực lượng Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cứu nạn kịp thời.

Theo đó sự việc xảy ra vào lúc 0h 30 phút ngày 22/11, khi tàu có số hiệu TH 0449 do anh Nguyễn Xuân Nhì (SN 1984), trú tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa làm thuyền trưởng đang chở 800 tấn than từ Quảng Ninh về cảng Thanh Hóa.

Các thuyền viên may mắn được cứu nạn.

Khi đi về đến phao số 0 cửa vào Lạch Hới thì bị sóng to, gió lớn đánh vỡ nắp hầm hàng khiến nước tràn vào nên chiếc tàu có nguy cơ bị chìm. Ngay lập tức Thuyền trưởng đã chủ động xử lý tình huống đồng thời thông báo cho BĐBP Thanh Hóa biết chiếc tàu có nguy cơ gặp nạn và trên tàu đang có 4 thuyền viên đều quê ở Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, BĐBP Thanh Hóa đã điều động 1 tàu cứu nạn và 20 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các tàu gần khu vực bị nạn tiếp cận hiện trường đưa cả 4 thuyền viên và thuyền trưởng Nguyễn Xuân Nhì vào bờ, kịp thời sơ cứu an toàn cho các thuyền viên.

Hiện BĐBP tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức phối hợp với các đơn vị hữu quan để đánh giá nguy cơ tràn dầu do tàu bị nạn gây ra, đồng thời triển khai các biện pháp phòng tránh, ứng phó sự cố tràn dầu tránh gây ô nhiễm cho vùng biển này.

Duy Duẩn

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/thanh-hoa-bdbp-cuu-tau-co-5-thuyen-vien-co-nguy-co-bi-chim-d16791.html