Thanh Hóa: Bắt giữ xe tải chở lợn ở vùng dịch đi tiêu thụ

Chở gần 2 tấn lợn từ vùng dịch đi tiêu thụ không có giấy tờ hợp lệ, một xe tải chở lợn ở Ninh Bình đã bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ đưa đi...

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy số lợn ốm yếu, không có giấy tờ kiểm dịch.

Ngày 4/7, tin từ Chi cục Thú y tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng liên ngành vừa phát hiện, bắt giữ và đưa đi tiêu hủy một xe tải chở lợn từ vùng dịch tỉnh Ninh Bình đưa vào Thanh Hóa tiêu thụ

Theo đó, khoảng 20h tối 3/7, lực lượng liên ngành tại Chốt kiểm dịch động vật Thành Vân, huyện Thạch Thành đã phát hiện xe tải mang BKS 17C-037.84 chở 8 con lợn nái trọng lượng 1.600kg, có biểu hiện ốm yếu, không có giấy tờ kiểm dịch từ xã Tân Thành, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) vào huyện Hoằng Hóa tiêu thụ.

Được biết, số hàng này là của ông Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1976, xóm 3, xã Tân Thành, huyện Kim Sơn (Ninh Bình).

Để qua mắt lực lượng chức năng, Hoàng Văn Sơn xuất phát từ xã Tân Thành đi đường vòng, tránh Chốt kiểm dịch động vật Quốc lộ 10, Dốc Xây nhưng đến Chốt kiểm dịch động vật Thành Vân thì bị bắt giữ.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt đối tượng 7 triệu, đồng thời tiêu hủy toàn bộ số lợn trên.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-bat-giu-xe-tai-cho-lon-vung-dich-di-tieu-thu-d100917.html