Thanh Hóa: Bắt giữ thêm 4 đối tượng trong băng tín dụng đen lớn nhất nước

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng là thành viên trong băng nhóm tín dụng đen lớn nhất cả nước - Công ty tín dụng Nam Long, từng hành hạ 1 nhân viên đến chết trước đó.

Ngày 26/4, Trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Thanh Hóa, xác nhận: Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh này vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng là thành viên Công ty tín dụng Nam Long, tập đoàn tín dụng đen lớn nhất cả nước từng được Bộ Công an và Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá trước đó.

Cụ thể, danh tính 4 đối tượng bị bắt gồm: Đặng Việt Hà (SN 1988), trú ở Kinh Dương, TP Hải Phòng; Đào Anh Tài (SN 1991), trú quận Bình Thạnh, TP HCM; Nguyễn Văn Lữ (SN 1993), trú phường Đông Hải, quận Hải An, TP Hải Phòng và Mai Quang Anh (SN 1997), trú ở Đại Bản, An Dương, TP Hải Phòng.

Các đối tượng là thành viên của tập đoàn tín dụng Nam Long bị bắt trước đó

Các đối tượng là thành viên của tập đoàn tín dụng Nam Long bị bắt trước đó

4 đối tượng này bị CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã vào ngày 2/4 vì liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của tập đoàn tín dụng đen Nam Long.

Như đã thông tin trước đó, ngày 19/7/2018, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam giới trong tình trạng nguy kịch và tử vong ngay sau đó. Khi biết nạn nhân tử vong, người đưa nạn nhân đi cấp cứu đã bỏ đi.

CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (SN 1999), ngụ thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang).

Nạn nhân là nhân viên của Công ty Tài chính Nam Long có trụ sở tại TP HCM. Anh Minh làm việc cho chi nhánh công ty ở tỉnh Bắc Kạn, có nhiệm vụ là đi thu nợ các con nợ vay của Công ty Nam Long.

Tháng 7/2018, anh Minh có thu tiền của khách nhưng không nộp về cho chi nhánh và còn cầm cố 1 chiếc xe máy lấy 20 triệu đồng tiêu xài, sau đó bỏ trốn. Sau đó, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Tài chính Nam Long, đã chỉ đạo đàn em đến nhà anh Minh để đòi tiền.

Đến ngày 9/7, anh Minh bị nhóm này bắt tại huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội. Nhóm người của công ty đã đưa anh Minh về cơ sở của công ty tại Hà Nội, tổ chức họp "kỷ luật" yêu cầu người này đi xin lỗi những người trong công ty, xin chữ ký từng người cho ở lại hoặc đưa ra pháp luật.

Man rợ hơn, nhóm này đưa ra 1 bát cơm và 1 bát chất thải bẩn của người, bắt anh Minh chọn một trong số đó. Khi nạn nhân bò đến bát cơm thì bị hành hạ, đánh đập dã man như thời trung cổ.

Ngày 10/7, anh Minh được đưa về Thanh Hóa và tử vong sau đó. Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến tội phạm hoạt động có tổ chức, hoạt động tín dụng đen và có tính chất chuyên nghiệp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa tổ chức này.

Kết quả điều tra, Công ty Tài chính Nam Long không có đăng ký kinh doanh, chuyên thực hiện giao dịch cho vay với mức lãi suất "cắt cổ" lên tới hơn 200%/năm.

CQĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 9 bị can trong ổ nhóm do Nguyễn Đức Thành (SN 1988), ngụ phường Cầu Kho, quận 1 (TP HCM) chủ mưu, cầm đầu.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-bat-giu-them-4-doi-tuong-trong-bang-tin-dung-den-lon-nhat-nuoc-272193.htm