Thanh Hóa: Bắt giữ cơ sở tái chế quần áo cũ đã qua sử dụng để bán kiếm lời

Lực lương chức năng thu giữ số lượng lớn quần áo cũ đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được tái chế đưa ra thị trường tiêu thụ...

Ngày 8/1, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh phối hợp với Đội quản lý thị trường số 9, Chi cục quản lý thị trường tỉnh đã kiểm tra tại cơ sở kinh doanh của chị Nguyễn Thị Hương, ở thôn 2, phường Quảng Phú, TP.Thanh Hóa phát hiện, thu giữ số lượng lớn quần áo cũ đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang được tái chế để đưa ra thị trường tiêu thụ...

Số lượng quần áo cũ.

Số lượng quần áo cũ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 10 tấn quần áo cũ đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp liên quan đến số hàng nói trên.

Theo khai nhận của chủ cơ sở thì số hàng quần áo trên được mua trôi nổi ở nhiều nơi, sau đó đem về tái chế, gia công lại rồi bán ra thị trường cho những người có nhu cầu để kiếm lời.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-bat-giu-co-so-tai-che-quan-ao-cu-da-qua-su-dung-de-ban-kiem-loi-d145601.html