Thanh Hóa: Bắt giữ 2 đối tượng mua bán trái phép 3.800 viên hồng phiến

Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ Ngân Quân Quỳnh và Hà Văn Thậm, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày (15/1) theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị vừa triệt phá thành công Chuyên án 121Q, bắt giữ Ngân Quân Quỳnh, SN 1990, ở khu 5, thị trấn hồi xuân và Hà Văn Thậm, SN1994, ở xã Thiên Phủ, đều ở huyện Quan Hóa, về hành vi mua bán trái phép chất mua túy, thu giữ 3.800 viên ma túy tổng ( hồng phiến).

Đối tượng Quỳnh và Thậm cùng tang vật tại Cơ quan điều tra (Ảnh Công an cung cấp)

Đối tượng Quỳnh và Thậm cùng tang vật tại Cơ quan điều tra (Ảnh Công an cung cấp)

Cụ thể vào hồi 15h40 ngày 14/1 tại quán cafe Nam Hải, đường Nguyễn Sơn,phường Đông Vệ,thành phố Thanh Hóa, tổ công tác của phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa, bắt giữ 2 đối tượng là Ngân Quân Quỳnh, SN 1990, ở khu 5, thị trấn hồi xuân và Hà Văn Thậm, SN1994, ở xã Thiên Phủ đều ở huyện Quan Hóa, có hành vi mua bán trái phép chất mua túy.

Tại chỗ lực lượng chức năng thu giữ một bọc vải bên trong có 2 gói nilông,có chứa 3.800 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến). Trong đó, Ngân Xuân Quỳnh là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng xử lý theo quy định pháp luật.

Danh Kiên

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-bat-giu-2-doi-tuong-mua-ban-trai-phep-3800-vien-hong-phien-d146163.html