Thanh Hóa: Bắt giam nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường

Nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên môi trường một huyện miền núi ở Thanh Hóa mới đây vừa bị bắt giam liên quan đến vấn đề giải phóng, kiểm kê, đền bù mặt bằng Dự án thủy điện Xuân Minh.

UBND huyện Thường Xuân, nơi ông Thiên công tác trước khi bị bắt

UBND huyện Thường Xuân, nơi ông Thiên công tác trước khi bị bắt

Ngày 18/12, trao đổi với báo chí, ông Phan Tiến Dũng, Trưởng Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, cơ quan này vừa bắt giữ ông Lê Ngọc Thiên (SN 1972) vào ngày 17/12. Ông Thiên hiện là cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDA) huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Thông tin từ UBND huyện Thường Xuân cho biết, trước đó, ông Lê Ngọc Thiên là viên chức, làm việc tại bộ phận đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và môi trường UBND huyện Thường Xuân. Sau khi Ban quản lý dự án đầu tư được thành lập, năm 2018, ông Lê Ngọc Thiên vừa được chuyển về công tác tại ban này.

Theo thông tin ban đầu, ông Lê Ngọc Thiên bị bắt vì có liên quan đến sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng, kiểm kê, đền bù Dự án thủy điện Xuân Minh, huyện Thường Xuân.

Được biết, công trình Thủy điện Xuân Minh được xây dựng trên sông Chu, thuộc địa phận thôn Xuân Minh, xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân. Công suất lắp máy 15MW, gồm 2 tổ máy, điện lượng trung bình năm 66,1 triệu kWh. Công trình có tổng mức đầu tư 509 tỷ đồng, được khởi công tháng 9/2016. Tháng 9/2018 vừa qua, công trình đã được hoàn thành đưa vào vận hành thương mại.

“Sự việc này xảy ra từ trước khi đồng chí Thiên về Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân. Trong khi sự việc xảy ra từ năm 2017, lúc đó đồng chí Thiên đang làm việc tại Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thường Xuân. Đến khi tỉnh có công văn giao giải phóng mặt bằng cho Ban QLDA là đơn vị thường trực, đồng chí Thiên mới chuyển về ban để làm công tác giải phóng mặt bằng”- vị lãnh đạo Ban QLDA thông tin.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ.

MỘC MIÊN

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-bat-giam-nguyen-can-bo-phong-tai-nguyen-moi-truong-d87435.html