Thanh Hóa: Bắt gần 7.000 hộp shinsa từ Nam ra Bắc tiêu thụ

Chiếc xe tải đang trên đường vận chuyển gần 7.000 hộp shinsa từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ, khi đi qua khu vực Quảng Xương (Thanh Hóa) thì bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ.

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra số hàng trên

Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra số hàng trên

Chiều 5/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế vừa phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 7.000 hộp shinsa với tổng trọng lượng hơn 2 tấn.

Trước đó, vào khoảng 0h00 rạng sáng 5/7, khi ô tô tải mang BKS 30N-9948 do tài xế Đỗ Hải Dưỡng (SN 1980, trú Ý Yên, Nam Định) điều khiển lưu thông theo hướng Nam-Bắc trên tuyến QL1A, đoạn chạy qua huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe ô tô tải thì phát hiện trên xe vận chuyển gần 7.000 hộp shinsa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan công an, tài xế lái xe khai nhận vận chuyển thuê số shinsa trên từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ.

Được biết, đây là loại thuốc có chứa hàm lượng nicotin cao được gọi là thuốc lào Ả Rập và thường được dùng trong các quán bar, nhà hàng, vũ trường, quán karaoke....

Hiện toàn bộ tang vật và phương tiện đã bị tạm giữ để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thanh-hoa-bat-gan-7000-hop-shinsa-tu-nam-ra-bac-tieu-thu-post304978.info