Thanh Hóa: Bắt được siêu trộm... gà

Sáng ngày 5/5, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã bắt giữ được 'siêu trộm gà' trên địa bàn huyện Thọ Xuân. Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, đối tượng này đã hàng chục lần đột nhập trang trại bắt trộm hàng trăm con gà.

Vào ngày 30/4, Công an huyện Thọ Xuân đã tiếp nhận đơn thư trình báo của anh Hà Huy Hạnh, sinh năm 1978, ở xã Xuân Thành về việc trang trại nuôi gà của gia đình anh liên tiếp bị kẻ gian “đột nhập” bắt trộm khoảng 1.400 con gà, mặc cho gia chủ dùng đủ mọi biện pháp canh giữ cũng như lùng bắt.

Siêu trộm gà Lê Đình Cường (áo xanh dương) bị công án áp giải thực nghiệm lại tại hiện trường.

Siêu trộm gà Lê Đình Cường (áo xanh dương) bị công án áp giải thực nghiệm lại tại hiện trường.

Sau khi nhận được thông tin từ anh Hạnh, mặc dù là ngày nghỉ lễ nhưng Công an huyện Thọ Xuân đã nhanh chóng triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, xác minh thủ đoạn gây án của "siêu trộm gà".

Sau hơn 2 ngày khẩn trương điều tra, đến ngày 2/5, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thọ Xuân xác định thủ phạm gây ra một loạt vụ trộm gà là Lê Đình Cường, sinh năm 1977, ở thôn 6, Mỹ Hạ, xã Bắc Lương, huyện Thọ Xuân.

Theo lời khai ban đầu, Lê Đình Cường cho biết thấy trang trại nhà anh Hạnh nằm giữa cánh đồng vắng người nên hắn đã sử dụng thủ đoạn ngụy trang khéo léo, lợi dụng bóng đêm liên tục 11 đần đột nhập vào trang trại của anh Hạnh (từ ngày 19 - 29/4/2019). Cường cho biết chỉ trộm hơn 200 con gà đem bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Hiện Công an huyện Thọ Xuân đang tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Cường để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tùng Phong (TH)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/thanh-hoa-bat-duoc-sieu-trom-ga-535459.html