Thanh Hóa: Bắt 3 đối tượng ép các cô gái trẻ làm tiếp viên quán karaoke

Các đối tượng thường tìm kiếm các cô gái trẻ từ 16-25 tuổi, sau rủ rê, ép buộc phục vụ quán hát karaoke và hoạt động mại dâm. Nếu ai không đồng ý bị bắt nhốt, hành hạ, đánh đập, ép viết giấy ghi nợ.

Các đối tượng Tuấn, Long, Tùng (từ trái qua phải; ảnh do Công an cung cấp).

Các đối tượng Tuấn, Long, Tùng (từ trái qua phải; ảnh do Công an cung cấp).

Ngày 11/9, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa điều tra làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng Bùi Duy Tuấn (tức Tuấn Con, SN 1998, trú TP Thanh Hóa); Lê Tuấn Phong (SN 1984, trú huyện Vĩnh Lộc) và Bùi Xuân Tùng (SN 2000, trú huyện Hà Trung) về hành vi “Giữ người trái pháp luật”.

Theo điều tra của Công an ổ nhóm này thường liên hệ với các chân rết ở nhiều địa phương trong tỉnh Thanh Hóa, chuyên tìm kiếm những cô gái trẻ từ 16-25 tuổi, sau đó rủ rê, lôi kéo, ép buộc đi phục vụ quán hát karaoke. Nếu ai không đồng ý thì các đối tượng bắt nhốt vào phòng trọ được canh giữ nghiêm ngặt, sau đó hành hạ, đánh đập hoặc bắt viết giấy vay nợ để khống chế buộc phải làm việc cho chúng.

Điển hình, ngày 14/7 Tuấn và Phong lừa ép chị H (SN 2003, trú TP Sầm Sơn) làm nhân viên phục vụ quán hát trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc. Đến ngày 17/7, khi phát hiện chị H có ý định bỏ trốn chúng đưa về phòng đánh đập, dùng dây điện đánh, trói chân, dùng băng dính bịt miệng, ép buộc chị H viết giấy vay nợ 20 triệu đồng và ép phải làm nhân viên quán hát trong vòng 1 năm.

Được biết, ổ nhóm này do Bùi Duy Tuấn đứng ra cầm đầu và điều hành việc mua bán người, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản nhằm mục đích phục vụ kinh doanh karaoke và hoạt động mại dâm.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/thanh-hoa-bat-3-doi-tuong-ep-cac-co-gai-tre-lam-tiep-vien-quan-karaoke-post312642.info