Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn người trọng thương

Ngày 4/12, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng để làm rõ về hành vi sử hung khí tự chế để giết người.

Theo đó, Công an huyện Tĩnh Gia vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng là Nguyễn Văn Thảo (SN 1998) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1990), trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia để làm rõ về hành vi cùng đồng bọn sử dụng súng tự chế, dao, mác, kiếm, mã tấu giết người.

2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo tài liệu từ Công an huyện Tĩnh Gia, khoảng 22h30’ ngày 01/12/2018, do có mâu thuẫn từ trước nên 5 đối tượng là Nguyễn Văn Thảo, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Chánh (đều SN 1995); Đào Văn Cảnh (SN 1997), Trần văn Đức (SN 2000) đều trú tại xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia đã mang theo súng tự chế (súng bắn đạn hoa cải), dao, kiếm, mác, mã tấu đi tìm các đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Minh (SN 1999); Nguyễn Hữu Trường (SN 1997), Nguyễn Văn Sơn (SN 1997) đều ở xã Hải Thượng để giải quyết mâu thuẫn.

Tang vật vụ án

Tìm được nhóm của Minh, Trường, Sơn đang ngồi tại một quán ăn trên địa bàn xã Hải Thượng, các đối tượng Thảo, Đức, Cảnh, Tùng và Chánh đã dừng xe rồi mang theo dao, kiếm vào quán để đánh nhau. Sau khi bị nhóm của Minh dùng bát, đĩa, cốc, chén, ném lại, Thảo đã lôi súng bắn đạn hoa cải bắn 2 phát về phía Minh. Hậu quả, Nguyễn Hữu Minh bị thương tích nặng, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Việt Đức.

Ngay sau đó Công an huyện Tĩnh Gia đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Thảo và Nguyễn Văn Tùng, thu giữ tang nhiều hung khí như: súng tự chế bắn đạn hoa cải, dao lê, kiếm, mã tấu tự chế cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG MINH

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/thanh-hoa-bat-2-doi-tuong-dung-sung-tu-che-ban-nguoi-trong-thuong-d86594.html