Thanh Hóa: Bắt 11 đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây rối trong mùa dịch Covid -19

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bắt tạm giam 11 đối tượng dùng hung khí nguy hiểm gây rối TTCC trong mùa dịch Covid -19.

Ngày 14/7, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian tích cực điều tra, xác minh, mới đây Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và bắt tạm giam 11 đối tượng đã dùng hung khi nguy hiểm như dao, kiếm, súng bắn đạn nhựa... đuổi đánh nhau tại xã Quảng Yên, gây rối TTCC trong đợt cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch Covid - 19...

11 đối tượng gây rối TTCC bị bắt giữ

11 đối tượng gây rối TTCC bị bắt giữ

11 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Lê Văn Thịnh (SN 1999), Hoàng Hải Vương (SN 1998), Lê Xuân Hiệu (SN 2001), Vũ Phương Nam (SN 1999) đều ở xã Quảng Văn. Hoàng Văn Hùng (SN 2001, ở xã Quảng Yên), Lê Đình Hoàng (SN 1998, ở xã Quảng Trung), Nguyễn Đức Lợi (SN 2001, ở xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa), Đỗ Ngọc Sơn (SN 1992, ở xã Quảng Văn), Nguyễn Văn Duy (SN 1997, ở thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa) và Nguyễn Phi Sơn (SN 2002, ở huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang).

Trước đó, mặc dù đang thực hiện cách ly xã hội để phòng chống dịch Covid - 19 nhưng do mâu thuẫn từ trước nên tối ngày 9/4, các đối tượng nói trên đã chuẩn bị hung khí như: dao, kiếm, súng bắn đạn nhựa...hẹn đến địa điểm gần UBND xã Quảng Yên để đánh nhau.

Tại đây, bọn chúng đã dàn trận đuổi đánh, chém nhau và dùng súng bắn đạn nhựa bắn vào nhau gây thương tích nhẹ cho nhiều đối tượng. Chỉ đến khi bị lực lượng Công an truy đuổi, bọn chúng mới vứt bỏ hung khí tại hiện trường và bỏ chạy toán loạn.

Trước sự việc trên, Công an huyện Quảng Xương đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tích cực điều tra, làm rõ. Đến ngày 12/7, Công an huyện Quảng Xương đã điều tra, làm rõ và tiến hành bắt tạm giam 11 đối tượng nói trên chính là thủ phạm của vụ gây rối TTCC trên địa bàn xã Quảng Yên tối ngày 09/4.

Tại cơ quan công an, 11 đối tượng nói trên đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo qui định của pháp luật.

Duy Khương

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/thanh-hoa-bat-11-doi-tuong-dung-hung-khi-nguy-hiem-gay-roi-trong-mua-dich-covid-19-d129406.html