Thanh Hóa: Băng qua đường sắt, xe tải bị tàu húc văng ra ngoài

Liều lĩnh băng qua đường dân sinh có biển cảnh báo, xe tải chở đất 36C-219.85 đã bị tàu hỏa húc văng ra ngoài.

Theo đó, vào khoảng 7h30 ngày 22/1, tại đường ngang dân sinh có cảnh báo đường sắt (thuộc xã Trường Minh, huyện Nông Cống, Thanh Hóa) đã xảy ra vụ va chạm giữa tàu hỏa và ôtô tải.

Hiện trường xe tải chở đất bị tàu húc văng ra ngoài

Đầu tàu mang số hiệu D13E-721 đang kéo các toa hàng đã tông vào đuôi xe tải chở đất mang BKS: 36C-219.85 do Đỗ Văn Dương (SN 1987, ngụ ở Trúc Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến chiếc xe ô tô tải văng ra rồi lật nghiêng. May mắn tài xế xe tải chỉ bị thương nhẹ, đầu tàu hỏa cũng hư hỏng nhẹ bên trái.

Nguyên nhân ban đầu xác định, do tài xế xe tải thiếu chú ý quan sát nên khi băng qua đường ngang, đúng lúc tàu hỏa đi tới.

Trước đó, vào ngày 4/1/2019, tại đường sắt giao cắt đường bộ Km 135 + 910 đoạn qua phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đoàn tàu hỏa SE6 cũng đã húc văng xe tô tô 7 tới 20m do ôtô vượt ẩu, khiến 3 người nhập viện.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/thanh-hoa-bang-qua-duong-sat-xe-tai-bi-tau-huc-vang-ra-ngoai-d89361.html