Thanh Hóa: Bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng

Thi thể bà Q. được người dân phát hiện trên giường trong nhà, còn ông T. chết trong tư thế treo ở cây bên ngoài. Hai vợ chồng ông T. đi làm ăn xa nhà và vừa trở về quê vào đêm 5/1.

Thi thể bà Q. được người dân phát hiện trên giường trong nhà, còn ông T. chết trong tư thế treo ở cây bên ngoài. Hai vợ chồng ông T. đi làm ăn xa nhà và vừa trở về quê vào đêm 5/1.

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Giao thông

Hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Giao thông

Chiều 7/1, ông Hà Xuân Tâm, Chủ tịch UBND xã Hợp Lý (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc cặp vợ chồng chết bất thường tại nhà riêng.

Thi thể của cặp vợ chồng này được người dân phát hiện vào khoảng 11h hôm qua (6/1).

Danh tính các nạn nhân được xác định là bà Lương Thị Q. (SN 1966, trú tại thôn Vân Sơn, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn) và chồng là ông Nguyễn Thành T. (SN 1969), theo báo Giao Thông.

Thi thể người vợ được phát hiện trên giường, còn người chồng chết trong tư thế treo cổ ở vườn cây sau nhà.

Trao đổi thông tin liên quan đến vụ việc trên, ông Lại Văn Đạt - Trưởng công an xã Hợp Lý cho biết, vợ chồng bà Q. vừa đi làm ăn xa trở về quê vào tối ngày 5/1.

Sau khi phát hiện cặp vợ chồng tử vong tại nhà riêng, lực lượng chức năng công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại hiện trường khoanh vùng điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Được biết, gia đình bà Quảng có 2 người con, khi xảy ra sự việc cả 2 người con của vợ chồng này đều không có ở nhà.

Cũng trong ngày 7/1, người dân xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) bàng hoàng khi phát hiện cháu H. (10 tuổi) tử vong trước sân nhà và cách đó khoảng 500 m là người mẹ là bà Phan Thị H. (SN 1973) chết trong tư thế treo cổ.

Người thân và hàng xóm bất ngờ trước cái chết của hai mẹ con chị H.. Ảnh: Gia đình & Xã Hội

Ông Nguyễn Xuân Đông, Trưởng công an xã Hưng Đạo đã xác nhận thông tin trên.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường.

"Theo nhận định ban đầu, có khả năng chị H. giết con rồi treo cổ tự tử. Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn chuyện nhà cửa với người chồng. Việc mâu thuẫn giữa hai vợ chồng đã xảy ra nhiều tháng nay.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua hai vợ chồng xảy ra cãi vã, xô xát khiến người chồng bị thương ở vùng mặt. Hiện, các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ cụ thể sự việc", ông Phan Văn Tân-Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết trên báo Gia đình & Xã hội.

Hiện, nguyên nhân của vụ việc đau lòng trên cũng đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-tuc/tin-trong-nuoc/thanh-hoa-bang-hoang-phat-hien-cap-vo-chong-tu-vong-tai-nha-rieng-a307500.html