Thanh Hóa: Bản tường trình của nữ cán bộ bị lộ ảnh nóng với Chủ tịch xã viết gì?

Liên quan đến sự việc Chủ tịch xã lộ ''ảnh nóng'' với cấp dưới, bà Đỗ Thị Sâm đã có bản trình bày và lý giải rằng hành động của mình là do không làm chủ được bản thân và sự bồng bột của tuổi trẻ.

Bản tường trình của bà Đỗ Thị Sâm sau khi xảy ra sự việc.

Bản tường trình của bà Đỗ Thị Sâm sau khi xảy ra sự việc.

Như tin đã đưa, chiều ngày 22/9, trên facebook có đăng tải hình ảnh và clip liên quan đến ông Lương Thế Tài, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, có ''quan hệ'' quá mức bình thường với nữ cán bộ công chức văn phòng thống kê cùng xã là bà Đỗ Thị Sâm.

Sau khi xảy ra sự việc, khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Như Xuân vào cuộc điều tra, ông Lương Thế Tài đã thừa nhận những hình ảnh trên là của mình và bà Đỗ Thị Sâm. Tuy nhiên, khi đang điều tra sự việc thì bất ngờ ông Tài đã viết đơn xin từ chức. Bà Sâm cũng đã có bản tường trình thừa nhận hình ảnh đó là của mình với ông Tài trong nhà nghỉ và lý giải nguyên nhân là do ''sự bồng bột của tuổi trẻ''.

Bản tường trình của bà Đỗ Thị Sâm sau khi xảy ra sự việc.

Đến ngày 4/11, thông tin từ UBND huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện cơ quan này đang chờ kết quả xử lý đảng viên đối với bà Đỗ Thị Sâm, Cán bộ văn phòng thống kê UBND xã Thanh Xuân, để có hướng xử lý kỷ luật đối với nữ cán bộ này do có quan hệ bất chính, vi phạm luật hôn nhân gia đình, gây dư luận xấu trong xã hội

Sau khi xảy ra sự việc, ông Lương Thế Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân đã bị Chủ tịch UBND huyện Như Xuân ra quyết định kỷ luật cách chức do có quan hệ bất chính. Bà Sâm đã bị Huyện ủy Như Xuân yêu cầu Đảng ủy xã Thanh Xuân xem xét kỷ luật về Đảng, bãi nhiệm chức danh đại biểu HĐND xã Thanh Xuân nhiệm kỳ 2016-2021.

Hình ảnh thân mật của bà Sâm và ông Tài.

Tại bản tường trình gửi UBND huyện Như Xuân và Phòng Nội vụ huyện, bà Đỗ Thị Sâm tường trình: Bà được phân công về xã Thanh Xuân vào tháng 6/2012, bà được phân công làm Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế, cho đến tháng 6/2017 thì chuyển sang làm công chức văn phòng thống kê. Trong quá trình công tác, bà và ông Lương Thế Tài không có quan hệ tình cảm.

Bà Sâm tường trình, vào tháng 11/2012, UBND huyện Như Xuân có tổ chức Hội nghi Ban chỉ đạo an ninh trật tự giỏi. Xã Thanh Xuân có tham gia 9 người, trong đó có bà Sâm và ông Tài. Hôm đó, đoàn có nghỉ lại ở nhà nghỉ Thành Đạt.

"Do hôm đó, trong lúc ăn cơm có giao lưu uống nhiều rượu, khi tôi về đi qua phòng đồng chí Tài, thấy anh ấy say rượu vì nghĩ vô tư anh em cùng làm việc với nhau nên tôi vào xem thế nào. Lúc đó, trong phòng chỉ có 2 người, do uống nhiều rượu với tính tình bồng bột tuổi trẻ không làm chủ
được bản thân nên cả 2 đã ở bên nhau. Đến sáng hôm sau, biết việc này là không đúng nên đồng chí Tài có xin lỗi tôi và cả 2 đã thống nhất chấm dứt và giấu kín chuyện ở đây. Kể từ đó, giữa tôi và đồng chí Tài không có bất kỳ quan hệ tình cảm nào khác''- bà Sâm nêu trong bản tường trình.

Tại bản tường trình này bà Sâm còn khẳng định, bà không có bất kỳ mối qua hệ tình cảm yêu đương gì với ông Tài và nhận thấy đây là một bài học sâu sắc cho bản thân. Do uống quá nhiều rượu, nông nổi, không làm chủ được bản thân để xảy ra chuyện như vậy là vi phạm các quy định
của Đảng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.

Bà Sâm cũng cho biết, đây là báo cáo trung thực, nên mong được UBND huyện, Phòng Nội vụ xem xét, tạo điều kiện cho bản thân xin được sửa chữa khắc phục vi phạm và có cơ hội tiếp tục cố gắng phấn đấu.

Lê Duy - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/thanh-hoa-ban-tuong-trinh-cua-nu-can-bo-bi-lo-anh-nong-voi-chu-tich-xa-viet-gi-31764-3.html