Thanh Hóa: Bản Sa Ná lại bị cô lập vì lũ

Do ảnh hưởng sau bão Sinlaku, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, cuốn trôi cầu, đập tràn, cô lập hàng trăm hộ dân ở huyện Quan Sơn, trong đó có bản Sa Ná, nơi từng xảy ra trận lũ quét lịch sử vào năm tháng 8/2019.

Bà Vi Thị Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Tiến, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), cho biết, mưa lũ do ảnh hưởng của bão Sinlaku đã cuốn trôi cầu tạm nối từ quốc lộ 217 qua bản Lầm của xã, khiến 40 hộ dân, 183 nhân khẩu của bản bị cô lập.

Ngoài ra, hiện nay tuyến đường Pha Ngùa, từ bản Tong đi bản Pọng của xã đang bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông rất nguy hiểm.

Con suối hiền hòa chảy qua bản Sa Ná đã trở thành biển nước (ảnh Lương Diễn)

Con suối hiền hòa chảy qua bản Sa Ná đã trở thành biển nước (ảnh Lương Diễn)

"Người dân bản Lầm vẫn còn đủ lương thực, thực phẩm dùng trong một tuần tới. Nếu đến đầu tuần sau, mưa lũ vẫn kéo dài, chưa thể sửa chữa được cầu, chính quyền sẽ có phương án hỗ trợ lương thực cho bà con", bà Trọng nói.

Ông Lương Văn Huân, Chủ tịch UBND xã Na Mèo, huyện Quan Sơn cho biết, mưa lũ 2 ngày qua đã cuốn trôi đập tạm qua sông Lò ở bản Bo Hiềng.

"Hiện nay 3 bản đang bị cô lập gồm bản Sa Ná có 78 hộ với 399 nhân khẩu, bản Son có 83 hộ với 342 nhân khẩu và bản Ché Lầu 62 hộ với 285 nhân khẩu", ông Huân nói.

Chiếc cầu duy nhất vào bản đã bị lũ cuốn đi (ảnh Lương Diễn)

Chủ tịch xã Na Mèo cũng cho hay, chính quyền xã đang thống kê các hộ thiếu lương thực, thực phẩm để có kế hoạch cứu trợ người dân, nếu tình hình mưa lũ vẫn có diễn biến phức tạp và kéo dài trong thời gian tới.

Còn theo ông Vũ Văn Đạt, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn thì trên địa bàn huyện Quan Sơn đã tạnh mưa, lũ trên sông cũng đang rút dần.

"Trước mắt tình hình không nghiêm trọng, chính quyền địa phương đang tìm cách khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra 2 ngày qua", ông Đạt nói.

Lương Diễn - Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/thanh-hoa-ban-sa-na-lai-bi-co-lap-vi-lu-20200804082721086.htm