Thanh Hóa: Ba cháu nhỏ đuối nước thương tâm ở ao gần nhà

Làm việc ngoài vườn vào không thấy 3 cháu nhỏ ở đâu, bà Luyên hô hoán mọi người tìm kiếm thì phát hiện các cháu đã tử vong ở dưới ao nước cạnh nhà.

Ao nước nơi xảy ra sự việc đau lòng.

Ngày 9/4, thông tin từ UBND xã Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 3 cháu nhỏ tử vong.

Theo đó, vào chiều 8/4, 3 cháu nhỏ là Vũ Xuân H. (SN 2011) và cháu Lê Thế Tuấn A. (SN 2014) lên nhà bà Nguyễn Thị Luyên để chơi với cháu Vũ Xuân Đ. (SN 2014).

Vào thời điểm đó, bà Luyên đi ra vườn làm việc thì các cháu đang chơi trong nhà, nhưng sau đó khi bà vào nhà lại không thấy các cháu đâu nên đã hô hoán mọi người tìm kiếm.

Khi mọi người ra ao tìm kiếm thì hốt hoảng phát hiện thi thể các cháu dưới ao nuôi cá cạnh nhà.

Ông Nguyễn Quý Do - Chủ tịch UBND xã Phú Sơn xác nhận vụ việc và cho biết, ngay sau khi sự việc đau lòng xảy ra chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời UBND huyện Tĩnh Gia cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng lo mai táng phí.

Được biết, bố mẹ cháu Đ. và cháu A. đều đi làm ăn xa. Ao nơi xảy ra vụ việc trước đây là một hố múc đất sau đó gia đình đã cải tạo để làm ao thả cá.

Trần Nghị

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/thanh-hoa-ba-chau-nho-duoi-nuoc-thuong-tam-o-ao-gan-nha-post258935.info