Thanh Hóa: Ai bảo kê cơ sở kinh doanh xăng, dầu...'dỏm'?

Vấn đề cần làm rõ đó là cơ sở kinh doanh xăng dầu không giấy phép đã hoạt động nhiều năm trở lại đây, ngay Quốc lộ 1A, chỉ cách Đội Quản lý thị trường (QLTT) và Công an huyện Hà Trung trên 1km, nhưng cơ quan chức năng không hề biết.

Sáng 9/4, trở lại hiện trường để tìm hiểu thêm về vụ, trao đổi qua điện thoại, Thượng Thượng tá Hoàng Văn Toàn, Trưởng CA huyện Hà Trung cho biết “Công an huyện đã lập biên bản hiện trường và bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 20, huyện Hà Trung xác minh làm rõ...”.

Khoảng 16h, ngày 8/5 trên đường tác nghiệp qua quốc lộ 1A, thuộc địa phận xã Hà Dương, huyện Hà Trung, nhóm PV phát hiện mùi lạ nồng nặc, giống mùi xăng dầu, nhưng khét lẹt, khó chịu. Dừng xe để quan sát, chúng tôi thấy khu vực có mùi nhưng không có cây xăng hay kho chứa xăng dầu nào và tiếp cận ngôi nhà lụp xụp, được che khuất trong lùm cây thì phát hiện phía sau khu nhà này có khoảng trên 20 thùng phi dung tích 200 lít, khoảng 30 can nhựa loại 30 lít, một thùng đin ốc dung tích trên 4m3 và thùng nhựa khoảng 1,5m3 để chứa xăng dầu, bên cạnh các dụng cụ chứa đựng nêu trên còn có nhiều lọ nhựa ghi “hóa chất độc hại”.

Nơi phát mùi xăng dầu nồng nặc

Nhận thấy cơ sở này có dấu hiệu bất thường, chúng tôi gọi điện báo cáo Công an huyện Hà Trung đề nghị kiểm tra hiện trường. Trong lúc đợi lực lượng chức năng đến thì có một số người chở theo can, thùng đến ngôi nhà này. Khoảng 30 phút sau thì Công an huyện và đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại cơ sở nghi bán xăng dầu giả. Theo công an xã Hà Dương: cơ sở này là của ông Lê Chí Thành, hộ khẩu thường trú thị xã Bỉm Sơn về đây thuê lại nhà của chị gái làm kho chứa, kinh doanh xăng dầu được khoảng 3 năm trở lại đây. Cơ sở này chưa được cấp giấy phép kinh doanh mà hoạt động chui, gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, một cơ quan chức năng của tỉnh đã kiểm tra, nhưng không hiểu vì sao cơ sở này vẫn hoạt động. Điều kỳ lạ, trong lúc cơ quan chức năng kiểm tra thì chủ cơ sở này “biến mất”.

Khách hàng chở can đến cơ sở kinh doanh xăng dầu không giấy phép

Sáng 9/4, trở lại hiện trường để tìm hiểu thêm về vụ, trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Hoàng Văn Toàn, Trưởng CA huyện Hà Trung cho biết “Công an huyện đã lập biên bản hiện trường và bàn giao cho đội Quản lý thị trường số 20, huyện Hà Trung xác minh làm rõ...”.

Phía trong cơ sở nghi sản xuất xăng dầu ...dỏm

Ông Vũ Văn Thành, Đội phó đội 20 QLTT Hà Trung cho rằng “tối qua vợ ông Thành cơ sở thu mua dầu ...vợ đẻ nên không ký vào biên bản được, tối qua đã sinh con, chúng ta đến kiểm tra xem”. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến thì cơ sở này cửa khóa, then cài. Quan sát vào bên trong chúng tôi đếm được trên 20 thùng phi loại 200 lít, trên 30 can nhựa loại từ 20 đến 30 lít, một thùng sắt trên 4m3, một phi nhựa khoảng 1,5 m3, một téc ước khoảng 20m3. Bên cạnh những đồ chứa trên có nhiều lọ nhựa ghi “cảnh báo hóa chất độc hại”. Trong đó có nhiều dụng cụ chứa các loại dung dịch có màu và mùi khác nhau...

Cơ quan chức năng ngồi đợi chủ cơ sở nghi sản xuất, kinh doanh xăng dầu "dỏm"

Vấn đề cần làm rõ đó là cơ sở kinh doanh xăng dầu không giấy phép đã hoạt động nhiều năm trở lại đây, ngay QL 1A, chỉ cách Đội QLTT và Công an huyện Hà Trung trên 1km, nhưng cơ quan chức năng không hề biết. Khi được phóng viên thông báo thì cơ quan chức năng huyện Hà Trung có dấu hiệu “câu giờ”, đồng nghĩa với việc chủ cơ sở sản xuất, thu mua xăng, dầu "dỏm" có thêm thời gian xóa bớt những vi phạm?.

Với lẽ đó, chúng tôi đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ những vi phạm của chủ kinh doanh xăng dầu không giấy phép, có dấu hiệu pha chế xăng dầu kém chất lượng; đồng thời kiểm điểm trách nhiệm những tập thể, cá nhân thuộc cơ quan nhà nước có dấu hiệu bao che sai phạm.

Báo BVPL sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Văn Ân – Nguyễn Hòa

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/thanh-hoa-ai-bao-ke-co-so-kinh-doanh-xang-dau-dom-52937.html