Thanh Hóa: 90 tấn ngao chết trắng bãi, nông dân thiệt hại hàng tỷ đồng

Khoảng 90 tấn ngao của gia đình anh Nguyễn Ngọc Sơn (xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) chết trắng bãi không rõ nguyên nhân, khiến gia đình thiệt hại hàng tỷ đồng.

Theo phản ánh của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1973) và chị Phạm Thị Dung, trú thôn Thạch Hải, xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa), gần 3ha nuôi ngao của gia đình ở bãi bồi sông Yên bỗng chết hàng loạt trước ngày thu hoạch mà chưa rõ nguyên nhân.

Anh Sơn cho biết, 2,6ha đồng ngao được vợ chồng thuê đất của UBND xã Quảng Thạch trong thời hạn 5 năm, với mức giá 15 triệu đồng/năm.

Anh Sơn tại bãi ngao chết hoàn toàn

Anh Sơn cho biết, ngày 7/4, vợ chồng anh ra đồng thu hoạch khoảng 1 tấn ngao để nhập cho thương lái, đến chiều tối, người nhận hàng gọi điện phàn nàn về việc ngao chết rất nhiều.

Sáng sớm ngày hôm sau, hai vợ chồng ra kiểm tra thì thấy ngao há miệng chết trắng nổi vỏ lên rất nhiều. Tiếp tục theo dõi những ngày tiếp theo, toàn bộ số ngao khoảng 90 tấn trên cánh đồng 2,6ha chết trắng. Vợ chồng anh Sơn hết sức xót xa và đau lòng vì thiệt hại quá lớn.

“Tôi nghĩ ngao chết là do dịch bệnh, sau khi phát hiện sự việc, tôi đã báo cáo lên chính quyền địa phương nhờ xác định nguyên nhân. Hiện tại, giá ngao thịt bán với mức 12,5 nghìn/kg, nếu ngao không vấn đề gì thì hơn 90 tấn ngao sẽ thu về tiền tỷ, hiện tại coi như mất trắng rồi”, anh Sơn bần thần nói.

Tại bãi ngao, nắng nóng cùng với xác ngao chết khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Không những thiệt hại về kinh tế do không được thu hoạch, vợ chồng anh Sơn còn phải mất số tiền khá lớn để thuê người dọn vỏ ngao và tái tạo đồng ngao.

Ông Đoàn Văn Sâm, Chủ tịch UBND xã Quảng Thạch xác nhận, sau khi nhận được thông tin từ gia đình ông Sơn, xã đã báo cáo lên huyện Quảng Xương.

Hơn 90 tấn ngao gây thiệt hại tiền tỷ.

“Các đơn vị chức năng đã đến kiểm tra và ghi nhận thực tế, toàn bộ đồng ngao của anh Sơn chết hoàn toàn, không còn sót con nào. Hiện tại, nguyên nhân ngao chết vẫn đang chờ kết luận của cơ quan kiểm nghiệm. Địa phương cũng mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân và tỉnh có phương án hỗ trợ khó khăn cho hộ dân”, ông Sâm cho hay.

Trao đổi về vụ việc, bà Vũ Thị Ánh Nguyệt, Phó phòng Nông nghiệp huyện Quảng Xương, Thanh Hóa cho biết, ngày 19/4, huyện cùng với cán bộ thú y tỉnh Thanh Hóa đã xuống đồng ngao kiểm tra tình hình thực tế và lấy mẫu xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Qua kiểm tra tình hình con nước thời gian trước đó, có nghi ngờ rằng ngao chết là do thủy triều đỏ, tuy nhiên, kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan chức năng.

Lương Diễn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/thanh-hoa-90-tan-ngao-chet-trang-bai-nong-dan-thiet-hai-hang-ty-dong-234535.htm