Thanh Hóa: 5 người thương vong, 2 người mất tích trong đêm do lũ quét

Trận lũ quét kinh hoàng đêm 19/7 tại xã Trí Nang (huyện miền núi Lang Chánh, Thanh Hóa) đã khiến 5 người thương vong, 2 người mất tích.

Ngôi nhà sau trận lũ quét chỉ còn lại... cái cổng

Trên Tiền Phong, sáng nay (20/7), ông Nguyễn Xuân Hồng - Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) - xác nhận một trận lũ quét xảy ra vào nửa đêm hôm qua, tại khu vực làng Hắc (xã Trí Nang).

“Trận lũ quét kinh hoàng, khiến 5 người thương vong, 2 người mất tích. Hiện nay, công tác cứu hộ, cứu nạn đang được chính quyền địa phương tập trung cao độ để khắc phục hậu quả trận lũ quét này”- Ông Hồng cho biết.

Sự việc diễn ra vào lúc nửa đêm khiến người dân trở tay không kịp. Kết quả là 3 ngôi nhà sàn của người dân đã bị cuốn phăng.

Theo Lao động, một người dân cho biết: "Mấy ngày qua, bão không lớn nên bà con thấy cũng không lo lắm. Đêm qua, mọi người đang ngủ thì lũ đổ về. Không ai trở tay kịp".

Trận lũ quét đột ngột đã cuốn phăng 3 ngôi nhà sàn của người dân, có ngôi còn lại cái móng, bậc tam cấp, có ngôi chỉ còn lại cái cổng. Trâu bò, lợn gà, đồ dùng trôi hết theo nước lũ. Người dân làng Hắc vốn nghèo khó lại càng khốn đốn.

Ngôi nhà kiên cố chỉ còn lại bậc tam cấp

Thanh niên đưa tin, những người tử vong và mất tích được xác định là người trong gia đình ông Vi Văn Thiên (50 tuổi, ngụ bản Hắc, xã Trí Nang). Được biết, khi gia đình ông Thiên đang ngủ thì lũ đổ về cuốn trôi toàn bộ ngôi nhà.

Hậu quả, ông Thiên và bà Lê Thị Biến (85 tuổi, mẹ ông Thiên) tử vong, chị Hà Thị Biển (28 tuổi, con dâu ông Thiên) và cháu Vi Thị Huyền Trân (4 tuổi, cháu nội ông Thiên) bị mất tích, đến sáng 20/7 vẫn chưa tìm thấy.

Ngoài ra, trận lũ còn cuốn trôi toàn bộ 2 ngôi nhà khác tại xã Trí Nang khiến 3 người bị thương, gồm: bà Hà Thị Thúy (40 tuổi), anh Hà Văn Dũng (28 tuổi) và bà Lương Thị Hoa (51 tuổi).

Tìm kiếm thi thể người thân

Ông Hồng cho biết thêm, do ảnh hưởng của mưa lũ, 45 hộ dân với 185 nhân khẩu ở các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện Lang Chánh đã phải di dời. Hiện tại, các tuyến tỉnh lộ 530, 530B đang có nhiều đoạn bị sạt lở nặng khiến giao thông bị chia cắt. Huyện đang huy động các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả đợt thiên tai này.

UBND huyện Lang Chánh chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự và chính quyền các xã tập trung lực lượng tìm kiếm những người mất tích và giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/thanh-hoa-5-nguoi-thuong-vong-hai-nguoi-mat-tich-trong-dem-do-lu-quet-511863.htm