Thanh Hóa: 4 công nhân thương vong do sập tường rào

Trong quá trình dọn dẹp vệ sinh bất ngờ bị tường rào đổ sập, 2 người tử vong, 2 người bị thương. Cả 4 người thương vong trên đều là công nhân thuộc Công ty Đầu tư phát triển đô thị, địa chỉ tai Lô A, Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, Tp. Thanh Hóa.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 26/7, khi đó một nhóm công nhân của công ty đang tổ chức dọn vệ sinh nhà xưởng, thì bất ngờ bị tường rào đổ sập và đè trúng 4 người của công ty. Ngay sau khi phát hiện sự việc, công ty đã lập tức đưa người bị nạn đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên 2 người sau đó đã tử vong, một người bị thương nặng đã được đưa ra Hà Nội điều trị

Hiện trường vụ sập tường rào khiến 4 người thương vong

Theo đó, 2 công nhân tử vong gồm anh Lê Đình Dũng (36 tuổi) hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa, anh Lê Thanh Thuận (27 tuổi), trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương.

Hai người khác bị thương gồm Lê Thanh Thủy và Nguyễn Thế Tươi cùng trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Trong đó anh Thủy bị đa chấn thương với các chấn thương ngực, vỡ bả vai, gãy xương đòn…hiện đã được chuyển ra Hà Nội để điều trị. Riêng anh Tươi chỉ bị thương nhẹ.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty Cổ phần (Nhà máy gạch men cao cấp Vicenza) xác nhận, tại nhà xưởng của công ty vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 4 người thương vong. Sau khi xảy ra sự việc, công ty đã cử đại diện đến hỗ trợ những gia đình có người bị tử vong để tổ chức mai táng, đồng thời đưa người bị thương nặng đi cấp cứu tại Hà Nội.

Ngọc Hưng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/thanh-hoa-4-cong-nhan-thuong-vong-do-sap-tuong-rao-20180727210857856.htm