Thanh Hóa: 2 vợ chồng tử vong vì bị tàu hỏa kéo lê

Khi đang băng qua đường ngang dân sinh, do thiếu quan sát nên 2 vợ chồng ông Tr. và bà Ch. đã bị tàu hỏa kéo lê hàng chục mét và tử vong tại chỗ.

Ngày 29/7, trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) xác nhận thông tin trên và cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để cùng với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc.

Danh tính 2 nạn nhân sau đó được xác định là ông Đặng Đình Tr. (58 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Ch. (54 tuổi) trú tại xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, ông Đặng Đình Tr. điều khiển xe máy chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Ch., khi đi qua đường ngang dân sinh, đoạn qua km 20+070 (thuộc địa phận thôn Phú Sơn, xã Các Sơn, huyện Tĩnh Gia) thì bất ngờ bị đoàn tàu mang số hiệu SE20 đang trên hành trình Đà Nẵng - Hà Nội đâm trúng.

Hiện trường vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng (ảnh Trần Lê).

Cú đâm mạnh khiến người và xe máy bị kéo lê khoảng 30m rồi văng khỏi đường ray. Vụ tai nạn khiến 2 vợ chồng ông Tr. tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Được biết, khi xảy ra tai nạn, đoàn tàu đã phải dừng lại gần 1 giờ đồng hồ để xử lý.

Văn Lịnh - CTV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/thanh-hoa-2-vo-chong-tu-vong-vi-bi-tau-hoa-keo-le-post46326.html