Thành 'hiện tượng' tăng trưởng nhờ lắng nghe doanh nghiệp

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn trên thế giới đang lâm vào suy thoái nghiêm trọng với các mức tăng trưởng công bố dưới 0% rất sâu do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng ấn tượng 3,8% trong quý I.

Điều đáng chú ý là Hải Phòng vươn lên thành địa phương có tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước, cao gấp gần 4 lần mức tăng trưởng trung bình của cả nước. Tìm về “hiện tượng” Hải Phòng để hiểu “vì sao Hải Phòng làm được mà các ngành, địa phương khác không làm được”, câu trả lời chúng tôi nhận được rất đơn giản, nhưng không dễ thực hiện: Nhờ lắng nghe doanh nghiệp…

Theo số liệu của Cục Thống kê TP Hải Phòng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính quý I-2020 của Hải Phòng tăng 14,9%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,44%, đóng góp 0,02 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 23,97%, đóng góp 11,28 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực dịch vụ tăng 6,65%, đóng góp 2,86% vào mức tăng trưởng chung. Nếu tính 4 tháng đầu năm 2020, chỉ số phát triển sản xuất toàn ngành công nghiệp của Hải Phòng ước tăng 16,18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,51%, đóng góp tới 15,08% điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Kiểm tra sản phẩm may xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Vinatex Quốc tế-Chi nhánh Hải Phòng. Ảnh: HOÀNG GIA MINH.

Nhìn vào con số thống kê, có thể thấy, khu vực công nghiệp-xây dựng nói chung và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nói riêng đã trở thành lực đẩy quan trọng trong tổng thể phát triển chung ở thành phố cảng. Điều đó cho thấy, Hải Phòng đã “xoay trục” thành công và đang đạt được sự phát triển bền vững hơn rất nhiều so với trước đây. Lâu nay, Hải Phòng vẫn được gắn với tên gọi thành phố cảng, bởi đây là địa phương có hệ thống cảng biển phát triển và là địa phương phát triển mạnh nhờ cảng biển. Giờ đây, lãnh đạo TP Hải Phòng phát triển cảng biển theo hướng xây dựng ưu thế cạnh tranh để thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nhằm hướng tới phát triển bền vững. Chính sự “xoay trục” này đã giúp Hải Phòng trở thành hiện tượng thành công, trở thành một cực tăng trưởng mới của nước ta. Trong khi đó, nhiều cực tăng trưởng khác vốn dựa dẫm phần lớn vào dịch vụ đã không thể thoát khỏi ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, dẫn tới bị giảm tốc tăng trưởng, kéo lùi sự tăng trưởng chung của cả nước.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hải Phòng cho biết, để thu hút các nhà đầu tư lựa chọn Hải Phòng làm điểm đến đặt đại bản doanh sản xuất, kinh doanh, Hải Phòng một mặt tận dụng và liên tục xây dựng ưu thế chiến lược về vị trí địa-kinh tế với việc đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng; một mặt tập trung mạnh mẽ cho việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các nhà đầu tư, kể từ tháng 9-2016 đến nay, UBND TP Hải Phòng định kỳ hằng tháng đều tổ chức hội nghị tiếp xúc doanh nghiệp. Nhờ vậy, thành phố đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý kịp thời các kiến nghị của doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, thuận lợi, công bằng. Từ năm 2016 đến nay, Hải Phòng luôn chọn chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách nhà nước-Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”. Như vậy, “bí kíp” thành công của Hải Phòng hôm nay chính là thường xuyên lắng nghe doanh nghiệp và tận tâm giải quyết những khó khăn, vướng mắc đặt ra với doanh nghiệp. Vì thế, cùng áp dụng chung thể chế, pháp luật với cả nước (Hải Phòng chưa được áp dụng cơ chế đặc thù như một vài địa phương khác), nhưng Hải Phòng đã thu hút đầu tư thành công, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo.

Mặc dù tạo thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, nhưng Hải Phòng không chấp nhận các dự án đầu tư bằng mọi giá. Chương trình xúc tiến đầu tư của Hải Phòng luôn chỉ rõ: Thành phố vẫn đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhưng có định hướng, có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí đánh giá chủ yếu. Với định hướng này, chúng tôi tin, Hải Phòng sẽ không chỉ tăng trưởng mạnh về kinh tế, mà còn phát triển mạnh về bảo vệ môi trường, vì một “thành phố hoa phượng đỏ có sự tăng trưởng xanh”…

CHIẾN THẮNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/thanh-hien-tuong-tang-truong-nho-lang-nghe-doanh-nghiep-617719