Thanh Hà mùa vải chín

Huyện Thanh Hà là trung tâm vải thiều của tỉnh Hải Dương. Nơi đây có cây vải tổ gần 200 năm tuổi. Những ngày này vải đang chính vụ nên về đất Thanh Hà chúng ta đều cảm nhận được không khí đông vui, nhộn nhịp của bà con nơi đây.

Dù được mùa, sản lượng rất nhiều, nhưng giá không quá thấp, vì năm nay vải Thanh Hà có nhiều công ty lớn đặt hàng, ký kết hợp đồng với Hiệp hội Vải thiều Thanh Hà và các cơ sở đầu mối để phân phối vải thiều trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Trong đó, những khách hàng thường xuyên là hệ thống siêu thị Coop-mart, BigC, Intimex, Công ty Xuất nhập khẩu rau quả Đồng Giao, Công ty TNHH Rồng Đỏ, Công ty TNHH Chế biến nông, lâm sản xuất khẩu Thanh Hà, Công ty TNHH Hưng Việt, Công ty TNHH Phúc Cường. Đặc biệt vải thiều Thanh Hà vừa được cấp mã số đủ điều kiện xuất khẩu đi các thị trường “khó tính” như: Mỹ, Australia và các nước EU…

Với lợi thế đó hiện này đã và đang tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng chuỗi giá trị cho vải thiều và sản phẩm nông nghiệp, du lịch của huyện theo hướng bền vững. Thương hiệu vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) ngày càng lan tỏa, khẳng định được giá trị là một loại quả quý với chất lượng thơm ngon, vị thanh ngọt, xứng đáng là loại quả đặc sản của Việt Nam. Vải thiều Thanh Hà đang được du khách trong nước và quốc tế ưa chuộng, dần khẳng định được vị thế của mình trên bản đồ “Top 10 loại trái cây ngon nhất thế giới”.

Thanh Sơn là xã trung tâm vải thiều của huyện Thanh Hà (nơi có cây vải tổ). Xã Thanh Sơn từ lâu đã là điểm đến của đông đảo du khách.

Lễ hội vải thiều Thanh Hà đang diễn ra tại quảng trường trung tâm huyện.

Mua bán vải thiều Thanh Hà.

Nông dân thu hoạch vải.

MINH TRƯỜNG - TRỌNG HẢI (thực hiện)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/thanh-ha-mua-vai-chin-541173