Thành đoàn triển khai chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội' năm 2019

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, Thành Đoàn đã có Kế hoạch số 94-KH/TĐTN-BTG về tổ chức chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội' năm 2019.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo đó, Thành Đoàn phấn đấu 100% Đoàn xã, phường, thị trấn thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên; Toàn Đoàn thực hiện 90 công trình thanh niên cấp huyện hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2020); 100% quận, huyện thị đoàn tổ chức 03 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện" hỗ trợ về TTHC cho nhân dân; 03 hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh” ra quân vệ sinh môi trường. Toàn Đoàn đề xuất 35.000 ý tưởng, sáng kiến đóng góp vào việc hoàn thành chỉ tiêu 150.000 ý tưởng, sáng tạo năm 2019; Toàn Đoàn vận động đoàn viên, thanh niên tình nguyện hiến 10.000 đơn vị máu.

Nội dung tuyên truyền, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về truyền thống văn hóa Hà Nội ngàn năm văn hiến anh hùng; gắn với tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, về đất nước con người Việt Nam, nét đẹp, thanh lịch Người Hà Nội; những thành tựu của công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân. Tổ chức cho thanh thiếu nhi thăm quan các điểm di tích lịch sử; gặp mặt, giao lưu với các nhân chứng lịch sử.

Tuyên truyền về truyền thống và những phong trào cách mạng của các thế hệ thanh niên Hà Nội qua các thời kỳ như phong trào “Ba sẵn sàng”, “Thanh niên tình nguyện”. Sử dụng các poster, infographic, video, clip, trailer về các chương trình, hoạt động của chiến dịch Tôi yêu Hà Nội để thiết kế các sản phẩm tuyên truyền của cơ sở Đoàn; đưa vào các sản phẩm vật dụng, quà tặng, các ấn phẩm tuyên truyền, đưa logo và gắn biển công trình thanh niên. Các cấp bộ Đoàn chủ động căng treo băng rôn, cờ, phướn… tuyên truyền về chiến dịch, hoạt động tại các cơ sở Đoàn, Hội, Đội và trên các tuyến phố… Khuyến khích các cơ sở Đoàn sáng tạo các hình thức tuyên truyền trực quan về Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội 2019. Đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống fanpage, mạng xã hội (facebook, zalo) của các đơn vị; căng treo Băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền 62 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam gắn với các nội dung, hoạt động trong Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội”.

Tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết, phóng sự ảnh hoạt động của cơ sở, đơn vị; hằng tuần, hằng tháng xây dựng phóng sự ảnh tổng kết các hoạt động trong tuần, tháng các hoạt động của cấp bộ Đoàn. Thống nhất hệ thống hastag tuyên truyền trên mạng xã hội: #toiyeuHaNoi, #thanhnienhanoi, #thanhnienThudo,...

TQ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thanh-doan-trien-khai-chien-dich-toi-yeu-ha-noi-nam-2019-168120.html