Thành đoàn Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Ngày 24-7, tại Quảng Bình, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chuyên môn Cơ quan Thành đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Nhân dịp này, Thành đoàn đã tổ chức những hoạt động tri ân có ý nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).

6 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, Thành đoàn Hà Nội với tinh thần xung kích đã kịp thời chỉ đạo, định hướng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp trực thuộc điều chỉnh các nội dung hoạt động phù hợp với tình hình thực tế.

Những tháng cuối năm, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Ngọc Việt đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” cùng thành phố chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, phân cấp theo cơ chế tự chủ; xây dựng chiến lược hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay; tiếp tục rà soát sắp xếp, tăng cường tinh gọn bộ máy tại đơn vị đúng theo chủ trương chung của thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị tăng cường sự phối hợp chia sẻ, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy vai trò của mạng xã hội trong tuyên truyền, thu hút thanh thiếu niên.

Thành đoàn Hà Nội cần tăng cường triển khai các đoàn kiểm tra chuyên đề, nêu gương đảng viên trước quần chúng, cán bộ công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thành đoàn.

* Từ ngày 23-7 đến 25-7-2020, đoàn công tác của Thành đoàn Hà Nội do Bí thư Thành đoàn Nguyễn Ngọc Việt làm Trưởng đoàn đã tổ chức "Hành trình tri ân - Câu chuyện hòa bình" tại các tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh với nhiều hoạt động về nguồn ý nghĩa.

Các thành viên trong đoàn dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Trường Sơn.

Sáng 24-7, tại Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Thành cổ Quảng Trị, đoàn công tác đã dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đặc biệt, tại Nghĩa trang Trường Sơn, đoàn công tác đã thăm viếng và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các liệt sĩ của Thủ đô Hà Nội - những người nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt và mãi mãi nằm xuống tại mảnh đất này.

Sáng 25-7, đoàn công tác đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ Đại tướng ở Vũng Chùa - đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tuổi trẻ Thủ đô bày tỏ lòng thành kính tri ân trước mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Rời xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đoàn công tác đã về với Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh), dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Thanh niên xung phong toàn quốc - các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, khu mộ Tiểu đội 10 nữ Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Nguyễn Mai Anh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/973813/thanh-doan-ha-noi-to-chuc-nhieu-hoat-dong-tri-an-nhan-ngay-thuong-binh---liet-si