Thành Đoàn Đà Nẵng khánh thành 2 công trình lịch sử cấp thành phố

Đại diện các đơn vị liên quan cắt băng khánh thành công trình thanh niên trùng tu di tích Nhà bà Phán Thạnh.

Đại diện các đơn vị liên quan cắt băng khánh thành công trình thanh niên trùng tu di tích Nhà bà Phán Thạnh.

Chiều 15-10, Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao 2 công trình thanh niên tại P. Bình Hiên (Q. Hải Châu) gồm: Công trình trùng tu di tích Nhà bà Phán Thạnh và Giếng nước Chăm cổ.

Tại buổi lễ, anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết, trong suốt quá trình trùng tu 2 di tích trên, dù gặp không ít khó khăn, trở ngại, tuy nhiên Thành đoàn đã nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ và thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Tổng giá trị trùng tu cả 2 công trình khoảng 450 triệu đồng. “Hy vọng, 2 công trình sẽ trở thành điểm đến thu hút khách du lịch, các hoạt động tìm về địa chỉ đỏ của các đơn vị trong thành phố cũng như trên cả nước. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên và người dân hiểu được giá trị lịch sử, khơi gợi lòng yêu nước, ra sức xây dựng, phát triển thành phố”, anh Nguyễn Mạnh Dũng chia sẻ.

Được biết, tuổi trẻ Đà Nẵng đã và đang triển khai các công trình thanh niên cấp thành phố như: triển khai trồng rừng phủ xanh khoảng đất trống trên đỉnh Bàn Cờ ở bán đảo Sơn Trà với kinh phí 550 triệu đồng; phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai lắp đặt bảng tóm tắt tiểu sử của các Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ và 1 Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng tại các tuyến đường đã được đặt tên.

Ngọc Quốc

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_233048_thanh-doan-da-nang-khanh-thanh-2-cong-trinh-lich-su-cap-thanh-pho.aspx