Thành đoàn Đà Nẵng bàn giao công trình đường bích họa ven biển Lý Sơn

Sáng 28.7 tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Huyện đoàn Lý Sơn tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình đường bích họa ven biển. Công trình nhằm làm mềm bêtông hóa đê chắn sóng quanh đảo.

Công trình dài 300m tại thắng cảnh cổng Tò Vò, được 30 bạn sinh viên trường đại học Bách khoa Đà Nẵng vẽ với 30 bức tranh, khắc họa khá sinh động và ấn tượng về văn hóa, lễ hội con người Lý Sơn và các sinh vật biển quý hiếm.

Đây cũng là thông điệp mà các bạn sinh viên muốn gửi gắm đến mọi người dân, hãy yêu biển đảo, bảo vệ động vật hoang dã và môi trường biển. Thành đoàn Đà Nẵng hy vọng, thông qua những bức tranh này từng bước thay đổi nhận thức, cách ứng xử của người dân với môi trường biển, đặc biệt là sinh vật biển quý hiếm.

Đường bích họa giờ đây đã trở thành điểm thăm quan, chụp ảnh của du khách khi đến Lý Sơn. Công trình có vốn đầu tư trên 100 triệu đồng.

Anh Phạm Văn Vương, Bí thư Huyện đoàn Lý Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, sau đường bích họa này, Huyện đoàn sẽ tìm kiếm nguồn hỗ trợ để triển khai vẽ thêm đường bích họa nối dài hơn 1km nhằm làm mềm sự bê tông hóa, qua đó tạo điểm nhấn du lịch cho du khách khi thăm quan đảo.

Dịp này, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình sân bê tông cho trường Mầm non Lý Sơn; tặng bộ dụng cụ học tập cho trường THCS An Hải và trường tiểu học An Hải; tặng 2 máy lọc nước cho Đại đội 7 (Ban Chỉ huy Quân sự huyện); tặng 10 suất học bổng cho con em ngư dân nghèo. Đồng thời khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 đối tượng là người nghèo, tặng 100 máy trợ thính cho người khiếm thính. Tổng trị giá các hoạt động tại Lý Sơn gần 300 triệu đồng.

Anh Nguyễn Duy Minh - Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng chia sẻ: "Đây là chuỗi các hoạt động trong “Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh” của Thành đoàn Đà Nẵng, nhằm phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ vì cuộc sống cộng đồng, nhất là sẻ chia khó khăn với bà con hải đảo xa xôi như Lý Sơn".

Để vẽ đường bích họa dài 300m này, các bạn sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng phải mất hơn 10 ngày lưu trú trên đảo.

Cổng Tò Vò, một thắng cảnh nổi tiếng trên đảo được khắc họa trên một đoạn chắn sóng.

Nghi thức thả thuyền ra Hoàng Sa trong nghi lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa của cư dân đảo Lý Sơn cũng được khắc họa sinh động, ấn tượng.

Thông qua những bức tranh sinh động, ấn tượng này, nhóm sinh viên mong muốn mọi người hãy chung tay bảo vệ môi trường biển và sinh vật biển quý hiếm.

Một bức tranh khắc họa những chiếc thuyền vượt sóng ra khơi - như ý chí của ngư dân Lý Sơn quyết lòng bám biển Hoàng Sa - Trường Sa.

Các bạn trẻ chụp ảnh khi thăm quan đường bích họa.

Đường bích họa này hứa hẹn sẽ là điểm chụp ảnh lý tưởng cho du khách khi đến Lý Sơn.

Danh Nghĩa

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/thanh-doan-da-nang-ban-giao-cong-trinh-duong-bich-hoa-ven-bien-ly-son-621655.ldo