Thánh địa Mỹ Sơn tạm dừng đón khách tham quan

Từ ngày 16/3, thánh địa Mỹ Sơn – khu di tích đền tháp được công nhận di sản văn hóa thế giới - sẽ tạm dừng bán vé tham quan.

Ngày 14/3, Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn phát đi thông báo về việc tạm dừng đón khách tham quan đối với thánh địa Mỹ Sơn (xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Thánh địa Mỹ Sơn "đóng cửa" tham quan.

Thánh địa Mỹ Sơn "đóng cửa" tham quan.

Theo Ban quản lý Di sản văn hóa Mỹ Sơn, việc tạm "đóng cửa" đối với khu đền tháp này nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, qua đó đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và du khách.

Việc tạm dừng bán vé tham quan khu đền tháp sẽ được thực hiện từ ngày 16/3 và kéo dài cho tới khi có thông báo mới.

Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn, công trình kiến trúc bằng gạch nung và đá sa thạch, được xây dựng từ thế kỷ thứ VII đến thế kỷ thứ XIII. Đây được xem là trung tâm của vương quốc Chăm Pa.

Năm 1999, cùng với phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn được tổ chức UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Liên quan đến tình hình phòng, chống dịch Covid-19, theo thống kê của ngành y tế Quảng Nam, từ ngày 8-14/3, địa phương này thực hiện 217 mẫu xét nghiệm, trong đó 2 mẫu dương tính (cả hai trường hợp đều là du khách nước ngoài), 176 mẫu âm tính và 39 mẫu đang chờ kết quả.

Video: Học múa Chăm ở Thánh địa Mỹ Sơn. (Nguồn: VTC1)

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/thanh-dia-my-son-tam-dung-don-khach-tham-quan-ar533351.html