Thành công từ mô hình 'dân vận khéo' trong liên kết sản xuất ở Kim Định

Nhờ 'Dân vận khéo' trong phát triển triển kinh tế, xã Kim Định (huyện Kim Sơn) đã thành công trong thực hiện các mô hình, điển hình, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng chí Ngô TrầnAn, Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Khối Dân vận xã Kim Định cho biết: Trướcđây, nhiều khu vườn của các gia đình trong xã chủ yếu là trồng rau mầu, cây ănquả ngắn ngày, cho giá trị thấp. Hoặc có một số ít hộ trồng đào “lùm” nhưnghiệu quả cũng không cao. Nhằm khai thác tốt lợi thế tiềm năng đất đai, Đảng uỷxã giao cho Khối Dân vận xã tham mưu xây dựng một số mô hình về phát triển kinhtế, trong đó đặc biệt quan tâm đến tuyên truyền, vận động nhân dân cải tạo vườntạp, chuyển đổi diện tích đất rau mầu kém hiệu quả sang trồng đào cảnh; thựchiện liên kết trong sản xuất. Những ngày đầu thực hiện mô hình gặp không ít khókhăn do kinh nghiệm của các hộ trồng đào chưa nhiều, diện tích nhỏ lẻ, manhmún, nguồn vốn lại có hạn, mẫu mã đơn giản, chất lượng không đáp ứng được cácthị trường khó tính, vì vậy thu nhập từ cây đào cũng chưa được cải thiện tăngcao.

Với quyết tâm xâydựng thành công mô hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế, đặc biệt là đưacây đào cảnh Kim Định vươn ra thị trường trong và ngoài tỉnh, Khối Dân vận xãđã tổ chức hội nghị gặp mặt những hộ có diện tích trồng đào lớn để nắm bắt tâmtư, nguyện vọng; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng, chăm sóc câyđào cảnh. Để giúp đỡ các gia đình có nhu cầu về vốn, Khối Dân vận xã Kim Địnhđã giao cho Hội Nông dân xã đứng ra nhận ủy thác từ Ngân hàng, giúp các hộtrồng đào vay vốn với lãi suất ưu đãi.

Cùng với đó, xã đã kịp thời có cơ chếtrong chuyển đổi điện tích đất liền kề, tạo thành thửa đất có diện tích lớn,giúp các hộ thuận lợi trong đầu tư sản xuất. Quá trình triển khai mô hình, KhôíDân vận xã chú trọng vận động nhân dân tăng cường liên kết theo chuỗi từ sảnxuất đến tìm đầu ra cho sản phẩm. Nếu như trước kia, các gia đình đều làm theokinh nghiệm, tự phát, dẫn đến đầu ra sản phẩm thường bấp bênh, kỹ thuật canhtác không bảo đảm dẫn đến ô nhiễm môi trường, làm đất nghèo chất dinh dưỡng thìnay, từ khi tham gia mô hình liên kết sản xuất trồng đào, các hộ đã có bướcthay đổi vượt bậc trong thay đổi tập quán trồng cây trên đất vườn tạp. Các hộtrồng đào đã có sự trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, làm chủ kỹ thuật trồng, chămsóc để cây đào phát triển và ra hoa theo ý muốn, đồng thời hỗ trợ nhau trongbao tiêu sản phẩm; bảo vệ môi trường đất. Cũng từ việc liên kết sản xuất màngày càng có nhiều người ở trong và ngoài tỉnh đã tìm đến nông dân Kim Định đểtham quan, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đặt mua cây giống, mua sản phẩm.

Nếu trước kia khiđến với Kim Định người ta chỉ bắt gặp những vườn đào “lùm” được trồng/1 vụ/năm,thì nay trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều vườn có những gốc đào hàng chục nămtuổi với đa dạng kiểu thế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao của kháchhàng. Không những vậy, nông dân Kim Định còn tăng cường liên kết để mở rộng thịtrường. Vào các dịp Tết Nguyên đán, những chậu đào cảnh ở Kim Định đã được đưađi tiêu thụ ở các tỉnh phía nam, miền trung và một số tỉnh thành lân cận như HàNam, Nam Định. Hiện trên địa bàn xã đã có trên 100 gia đình chuyên trồng đàocảnh, một số hộ còn thuê đất để mở rộng sản xuất, góp phần tăng thu nhập, điểnhình như các hộ ông: Nguyễn Văn Chung (xóm 9), Phan Văn Tân (xóm 2), Phạm HồngKiền (xóm 4), Nguyễn Văn Vọng (xóm 6), Trần Văn Cung (xóm 11)... Trừ chi phí,bình quân mỗi hộ thu về 100-120 triệu đồng/hộ/năm. Không những vậy, các hộ còngiải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương.

Đồng chí Ngô TrầnAn, Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Khối Dân vận xã khẳng định: Thành công củacác mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong liên kết phát triển trồng đào cảnhKim Định đã mang lại hiệu quả rõ nét, thúc đẩy người dân thi đua làm giàu ngaytrên mảnh đất quê hương. Trong thời gian tới, Khối Dân vận Đảng ủy xã tiếp tụcduy trì, phát triển và nhân rộng các mô hình, điển hình về trồng đào cảnh; hỗtrợ các hộ nhiều hơn về mặt kỹ thuật cũng như thay đổi phương thức liên kết sảnxuất, hướng đến thành lập HTX, góp phần tạo thuận lợi cho các hộ mở rộng sảnxuất, vươn ra thị trường rộng lớn, phát triển bền vững.

Khải Hoàn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/thanh-cong-tu-mo-hinh-dan-van-kheo-trong-lien-ket-san-xuat-o-kim-iinh-20191129084449974p12c18.htm