Thành công nhờ huy động sức dân

Từ một nơi được xem là điểm đen về rác, trong những năm gần đây, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì đã trở mình trở mình thành một vùng quê sạch đẹp, rợp sắc hoa. Có được thành quả ngày hôm nay là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, trong thực hiện chủ trương 'Xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, văn minh'.

Làng quê xanh – sạch – đẹp

Đến thăm xã Vĩnh Quỳnh vào một ngày đầu tháng 12, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi diện mạo ở nơi đây. Một xã Vĩnh Quỳnh “ngập rác” nay đã trở thành xã nông thôn kiểu mẫu với những con đường rộng rãi, sạch sẽ, hoa nở khắp nơi, từ trục đường chính đến ngõ xóm. Đặc biệt, các “điểm đen” ô nhiễm trên địa bàn xã đã được cải tạo triệt để thêm vào đó là những quần thể hoa cúc và dạ thảo như tạo một làn gió mát cho quê hương.

Theo những người dân ở đây, đã thành nếp, mỗi buổi sáng thứ 7 hàng tuần, các cán bộ xã Vĩnh Quỳnh sẽ cùng với người dân thực hiện “Sáng xannh – sạch – đẹp”, tổng vệ sinh nạo vét kênh mương, dọn dẹp rác thải, phủ hoa lên các bãi đất trống… Nhờ hoạt động cộng đồng này, đường làng, ngõ xóm trở nên sạch sẽ, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên.

Đứng trước một vườn hoa mới trồng, ông Đỗ Văn Nghĩa một người dân ở thôn Quỳnh Đô hồ hởi khoe với chúng tôi: “Vườn hoa này vừa được trồng cách đây 3 ngày, người dân thích lắm. Sợ thời tiết hanh khô, hoa sẽ bị héo nên ngày 2 buổi sáng, chiều người dân chúng tôi đều thay nhau ra đây tưới nước cho cây. Độ vài ngày nữa cây bén rễ sẽ và trở nên xanh tốt”.

Một sân chơi xã hội hóa dành cho trẻ em đang được xây dựng ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh (Ảnh: Lê Thắm)

Một sân chơi xã hội hóa dành cho trẻ em đang được xây dựng ở thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh (Ảnh: Lê Thắm)

Không chỉ có những con đường rợp sắc hoa, ngày nay người dân ở xã Vĩnh Quỳnh càng tự hào hơn khi ở thôn Quỳnh Đô, một sân chơi trẻ em đang được xây dựng nên từ bãi đất trống.

Được biết, bãi đất này trước đây là một bãi rác tự phát, nhiều người vô ý thức hàng đêm mang các loại rác thải, phế liệu ra đổ trộm, gây ôi nhiễm nặng nề cho người dân. Thế nhưng, kể từ ngày cán bộ chính quyền xã tiến hành chủ trương xây dựng đô thị văn minh, rác đã được dọn sạch để xây dựng sân chơi.

Điểm đặc biệt hơn, sân chơi này được xây dựng hoàn toàn từ nguồn vốn xã hội hóa do người dân tự nguyện đóng góp với mong muốn người già, trẻ em có thêm chỗ vui chơi, thể dục thể thao. Qua đó, làm đẹp thêm bộ mặt của thôn xóm.

Bí quyết nhờ huy động sức dân

Theo tìm hiểu, để có được diện mạo xanh - sạch - đẹp như ngày hôm nay, người dân xã Vĩnh Quỳnh luôn động viên, nhắc nhở nhau giữ gìn đường làng ngõ xóm như chính “bộ mặt” nhà mình. Nhờ vậy, đã thành nếp mỗi thứ 7 hàng tuần, người dân đều vui vẻ hưởng ứng công việc dọn dẹp đường sá, nạo vét kênh mương nơi công cộng.

Hoạt động tập thể lành mạnh, tô điểm cho nếp đẹp văn minh đã được các cấp chính quyền và đông đảo nhân dân ủng bộ bởi xét cho cùng nó không chỉ tạo môi trường sống trong lành mà còn khiến tình làng nghĩa xóm thêm đoàn kết.

Cán bộ xã Vĩnh Quỳnh cũng cho rằng, xây dựng nông thôn mới không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp hạ tầng cơ sở mà còn nâng cao ý thức tự giác trong từng người dân, mỗi gia đình, thôn xóm.

Được biết, thời gian đầu khi thực hiện việc cải tạo kênh mương, trồng hoa xóa điểm rác hay xây sân chơi xã hội hóa gặp rất nhiều khó khăn do ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường còn kém. Có những bồn hoa sau khi được trồng bị một số người dân nhổ trộm đưa về nhà mình làm cây cảnh.

Thậm chí nhiều người đã quen với việc vứt rác theo kiểu “bạ đâu ném đấy” không đồng tình khi mất đi một chỗ vứt rác thuận tiện Có người lại cho rằng đóng góp tiền trồng hoa là lãng phí, xây sân chơi cho trẻ em là không cần thiết… Thế nhưng, nhờ sự khéo léo trong công tác dân vận, cán bộ, lãnh đạo xã đã dần dần tạo được sự đồng tình, tin tưởng trong người dân.

Đường sá sạch đẹp, rợp sắc hoa nhờ sự chung tay góp sức của người dân (Ảnh: Lê Thắm)

Theo tìm hiểu, từ năm 2016 đến nay, Vĩnh Quỳnh đã tiến hành cải tạo, nạo vét, kè 6 ao hồ. Đến nay, hầu hết các công trình trong số này đã hoàn thành, được kè lắp lan can cải tạo nguồn nước, trồng hoa… chỉnh chu, tạo điểm nhấn cho cảnh quan của 1 vùng nông thôn mới.

Để thực hiện chủ trương “Xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, văn minh”, xã Vĩnh Quỳnh đã chọn mua 5 vạn cây dạ thảo, hàng trăm cây ngũ sắc, cây cọ… để trồng tại các điểm công cộng như: 2,5km đường ven sông Tô Lịch thuộc thôn Quỳnh Đô, đường trung tâm dẫn vào ủy ban nhân dân xã, các điểm quanh trường học, khu dân cư…

Riêng năm 2018, đã tổ chức 48 đợt ra quân vì tổng vệ sinh môi trường trên toàn xã vào sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần với gần 1.000 lượt người tham gia, vận chuyển đến nơi xử lý 135m3 chất thải, phế tải. Xây mới 3 bồn hoa, 2 vườn hoa, duy trì 6 tuyến đường và trồng gần 25.000 khóm hoa Dạ Thảo tạo cảnh quan môi trường.

Triển khai cải tạo môi trường tuyến mương giữ, cuối làng Vĩnh Ninh, tiến hành xây dựng sân chơi cho trẻ em ở thôn Quỳnh Đô… Kinh phí thực hiện đường hoa sắc màu chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa và ngày công lao động

Với phương châm “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong” cán bộ xã Vĩnh Quỳnh đã luôn đặt sự tận tụy tuy phục vụ, vì lợi ích của nhân dân lên hàng đầu. Kết quả, mọi chủ trương của xã đưa ra đều nhận được sự ủng hộ, tin tưởng của người dân.

“Vốn là một xã vùng quê, kinh tế còn khó khăn, nguồn ngân sách có phần hạn hẹp, tuy nhiên, bằng sự vận động khéo léo, xã Vĩnh Quỳnh đã huy động được hơn 2 tỷ đồng xã hội hóa trong tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng đầu tư xây dựng và hơn 1.000 ngày công lao động.

Tuyên truyền kỹ, làm chỗ nào sạch chỗ ấy, đặc biệt là kết hợp sức mạnh của các đoàn thể địa phương với toàn dân là phương châm mà xã luôn áp dụng để có thể xây dựng vùng quê Vĩnh Quỳnh trở thành một điểm sáng Xanh – sạch – đẹp của Thành Phố” - bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Chủ tịch UBND xã Vcho biết.

Lê Thắm

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/thanh-cong-nho-huy-dong-suc-dan-84434.html