Thành công nhờ chủ động tiếp nhận, lĩnh hội kiến thức

Trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 được tổ chức tại Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia diễn ra vào tháng 7 vừa qua, em Hoàng Thanh Tùng, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (tỉnh Nam Định) đã giành Huy chương Bạc.

Tùng là tấm gương vượt khó học giỏi tiêu biểu của tỉnh Nam Định để các bạn học tập, noi theo.

Hoàng Thanh Tùng, học sinh lớp 12, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định đoạt Huy chương Bạc Olympic Hóa học quốc tế năm 2018 lần thứ 50 bên người thân. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Những ngày này, ngôi nhà nhỏ của em Hoàng Thanh Tùng ở phường Văn Miếu (thành phố Nam Định) trở nên nhộn nhịp hơn mọi ngày bởi có khá đông bà con khu phố, người thân, bạn bè đến chia vui, chúc mừng thành tích mà Tùng vừa đạt được.

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh kinh tế tương đối khó khăn. Bố buôn bán nhỏ tại nhà, mẹ làm công nhân may để trang trải cuộc sống và nuôi hai chị em Tùng ăn học. Hiểu được những vất vả, cực nhọc của bố mẹ, từ nhỏ Tùng đã chăm chỉ, có ý thức tự lập, tự học cao để bố mẹ không phải lo lắng. Ngoài ra, em cũng muốn giành kết quả cao trong học tập như là những món quà để dành tặng bố mẹ. Nhờ ý thức, tinh thần tự học, ham học mà trong suốt 12 năm học phổ thông em luôn đạt thành tích cao trong học tập. Ở tất cả các cấp học, Tùng đều góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi của thành phố, của tỉnh và đã gặt hái nhiều giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Nói về niềm đam mê với môn Hóa học, Tùng chi sẻ, đây là môn khoa học tự nhiên rất thú vị. Từ năm lớp 8, khi bắt đầu làm quen với Hóa học, em đã có hứng thú đặc biệt với môn học này. Em đã dành nhiều thời gian đọc tài liệu để tìm câu trả lời cho những vấn đề mà bản thân muốn khám phá, tìm hiểu. Những nội dung khó, không có trong sách giáo khoa em tìm đến các thầy cô để hỏi, tìm cho ra đáp án.

Tùng mong muốn đi sâu tìm hiểu về chuyên ngành Hóa học nên em đã đăng ký thi và trúng tuyển vào lớp chuyên Hóa của Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Tại đây, với sự hướng dẫn tận tình, nhiệt huyết của các thầy cô, Tùng đã miệt mài tích lũy thêm kiến thức, trau dồi kỹ năng làm bài tập. Tùng hiểu rằng, nhận thức là một quá trình vì thế phải tích lũy mỗi ngày. Quan trọng nhất của việc học là để có nền tảng kiến thức vững vàng phục vụ cuộc sống. Muốn có được điều đó, người học phải tập trung chăm chỉ nghe thầy cô giảng bài trên lớp, vận dụng lý thuyết đã học để làm các dạng bài tập, đặc biệt là phải tìm cho ra kết quả, không vì bài tập khó mà bỏ cuộc.

Các nội dung kiến thức thường có sự liên kết với nhau nên nếu bỏ qua kiến thức của bài học trước sẽ gặp khó khăn ở những bài học sau. Vì vậy, Tùng luôn tập trung, không lơ là, bỏ bê, coi thường việc học dù là học lý thuyết hay các tiết thực hành.

Theo Hoàng Thanh Tùng, tri thức, biển học là vô cùng, do đó em luôn dành thời gian tìm đọc, nghiên cứu các tài liệu nâng cao trên mạng và thường xuyên cùng các bạn trong lớp tổ chức học nhóm, tham gia các lớp học trực tuyến để mở rộng, nâng cao kiến thức cho bản thân.

Để rèn luyện kỹ năng giải bài tập, làm bài thi, Tùng thường tải các dạng bài tập theo các chủ đề từ dễ đến khó về làm. Với phương châm bài tập dù khó đến đâu cũng không lùi bước mà tìm mọi cách để “gỡ”, chưa hiểu thì tham khảo ý kiến của thầy cô, bạn bè. Nhờ đó, từng bước Tùng đã mở rộng cánh cửa tri thức để có được những thành công bước đầu ngày hôm nay.

Tùng tâm sự, cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã tạo ra nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức toàn cầu, giúp cho quá trình học thuận lợi hơn. Tuy nhiên, nếu không làm chủ được bản thân cũng khiến chúng ta dễ bị lệ thuộc vào những trò chơi trực tuyến hay xa đà, lãng phí khá nhiều thời gian với mạng xã hội facebook, zalo... Chính vì vậy, Tùng đã đặt cho mình nguyên tắc là xây dựng và thực hiện đúng thời gian biểu cho việc học. Đã ngồi vào bàn học thì không vào mạng, không dùng điện thoại để tập trung học bài.

Tùng cho rằng, trong thời kỳ hội nhập, ngoài kiến thức chuyên môn, học sinh phải rèn luyện các kĩ năng mềm khác; trong đó ngoại ngữ có vai trò quan trọng, là phương tiện giao tiếp cần thiết. Với nhận thức như vậy, Tùng đã dành thời gian chăm chỉ học Tiếng Anh và hiện em có thể giao tiếp khá tốt, có thể tự tin trao đổi với bạn bè ở các nước trên thế giới.

Với thành tích cao trong kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế, Hoàng Thanh Tùng đã được xét tuyển vào Khoa Hóa của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Con đường tương lai đang rộng mở, chân trời tri thức đang chờ em khám phá. Tùng bộc bạch, bố mẹ phải làm lụng vất vả để nuôi hai chị em ăn học nên sắp tới để đỡ cho bố mẹ, em sẽ quyết tâm học thật tốt để đạt học bổng đi du học, chuẩn bị hành trang vững vàng cho tương lai sau này.

Thầy Trần Việt Hưng - giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong nhận xét, Hoàng Thanh Tùng là tấm gương học sinh chăm ngoan, vượt khó học giỏi. Em học đều tất cả các môn, luôn có ý thức tự giác học tập cao, đam mê nghiên cứu, khám phá những tri thức, kiến thức mới, hòa đồng với bạn bè, sôi nổi trong các hoạt động ngoại khóa nên luôn được thầy cô và bạn bè trong trường yêu quý.

Nguyễn Lành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/thanh-cong-nho-chu-dong-tiep-nhan-linh-hoi-kien-thuc-20180830070802978.htm