Thành công lớn đến từ niềm đam mê cháy bỏng trong nghiên cứu

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 được trao cho 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc nổi bật trong nghiên cứu khoa học và công tác đào tạo…

Giải thưởng Kovalevskaia năm 2018 trao cho 1 tập thể, đó là tập thể nữ cán bộ Bộ môn Công nghệ môi trường, Khoa Môi trường, Đại học KHTN, ĐHQG Hà Nội. Tập thể nữ cán bộ môn Công nghệ Môi trường có 75% là nữ, đã có nhiều công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc như: Hướng nghiên cứu về Công nghệ xử lý, tận dụng chất thải, hướng nghiên cứu về phân tích đánh giá môi trường. Trong 10 năm qua, tập thể nữ bộ môn chủ trì 33 đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia 65 đề tài các cấp; và nhều thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo, giảng dạy.

Cùng với đó, Giải thưởng Kovalevskaia cũng trao cho 1 cá nhân là GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giảng viên cao cấp, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam bởi những thành tích xuất sắc trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nói chung và nghiên cứu khoa học tự nhiên nói riêng. GS.TS. Nguyễn Thị Lan đã có nhiều cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực chuyên ngành chăn nuôi - thú y - thủy sản.

Đến nay bà đã chủ trì và tham gia 22 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 2 đề tài cấp Nhà nước, 2 đề tài cấp Bộ; là Thư ký và tham gia chủ chốt 11 đề tài cấp Nhà nước. Đồng thời công bố 105 bài báo khoa học và có nhiều thành tích trong công tác quản lý, đào tạo, hướng dẫn nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, đưa sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận và chuyển giao.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao giải thưởng Kovalevskaia 2018 cho tập thể và cá nhân đạt giải

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà trao giải thưởng Kovalevskaia 2018 cho tập thể và cá nhân đạt giải

Giải thưởng Kovalevskaia bắt đầu ở Việt Nam từ năm 1985; đối tượng là các nhà khoa học nữ Việt Nam về lĩnh vực khoc học tự nhiên. Ngay từ khi ra đời, giải thưởng Kovalevskaia đã được chị em phụ nữ làm công tác nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hưởn ứng, coi đó là nguồn động viên, cổ vũ giúp chị em thêm tự tin, hăng hái đi vào nghiên cứu khoa học.

Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, điều kiện nghiên cứu khoa học thiếu thốn, chị em đã không ngừng phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng vào thực tiễn. Tính đến năm 2018 đã có 19 tập thể và 48 cá nhân nhà khoa học nữ được trao tặng Giải thưởng Kovalevskaia.

Linh Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/thanh-cong-lon-den-tu-niem-dam-me-chay-bong-trong-nghien-cuu-138832.html