Thành công Hội nghị Normandy: EU gia hạn... trừng phạt Nga

Hội đồng châu Âu có thể sẽ gia hạn việc trừng phạt Nga thêm 6 tháng liên quan đến việc thực hiện các thỏa thuận hòa bình Minsk.

Thông tấn TASS dẫn lời người phát ngôn cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) mới đây đã tuyên bố về khả năng Hội nghị Thượng đỉnh EU sắp tới sẽ đưa ra quyết định quan trọng về việc có tiếp tục gia hạn trừng phạt Nga hay không.

Châu Âu sớm quyết định gia hạn trừng phạt Nga. Ảnh minh họa

Châu Âu sớm quyết định gia hạn trừng phạt Nga. Ảnh minh họa

Nhiều khả năng, quyết định này sẽ được đưa ra.

Người phát ngôn EU nói với các phóng viên: "Như các bạn đã biết, các lệnh trừng phạt đối với Nga có liên quan đến việc thực thi Thỏa thuận Minsk. Hội nghị thượng đỉnh EU dự kiến sẽ đồng ý gia hạn các hạn chế trong sáu tháng nữa".

Nội dung trừng phạt Nga sẽ được nêu ra sau khi Hội nghị thượng đỉnh EU lắng nghe những báo cáo kết quả đạt được về Thỏa thuận Minsk để giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine sau Hội nghị thượng đỉnh Normandy vừa qua.

"Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ thông báo cho các nhà lãnh đạo EU về tiến trình thực hiện Thỏa thuận Minsk sau hội nghị thượng đỉnh theo định dạng 4 bên Normandy, được tổ chức vào ngày 9/12 tại Paris" - người phát ngôn cho biết thêm.

Người đứng đầu các quốc gia và chính phủ Liên minh châu Âu sẽ đưa ra quyết định chính trị để gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga trong 6 tháng, một phát ngôn viên cấp cao của EU cho biết trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU vào ngày 12 - 13/12.

Khả năng Châu Âu gia hạn trừng phạt Nga thêm 6 tháng nữa dường như là chắc chắn. Tại cuộc họp Thượng đỉnh Normandy vừa qua, các nhà lãnh đạo Nga, Đức và Pháp đã đều nhấn mạnh tới những thay đổi tích cực của Ukraine trong việc thực hiện nghiêm túc thỏa thuận hòa bình Minsk, đặc biệt là thực hiện ngừng bắn, rút quân đội và vũ khí khỏi biên giới, sự đồng ý về thực hiện "Công thức Steinmeier" trong việc tiến hành bầu cử địa phương ở vùng ly khai.

Cuộc họp lần này cũng không đề cập tới việc Nga không đốc thúc các lực lượng đòi độc lập ở Donbass thực hiện nghiêm túc ngừng bắn và rút lui khỏi giới tuyến như những cuộc họp năm trước.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã đề nghị Hội nghị có động thái để thực hiện các yêu cầu của Kiev bao gồm rút quân đội nước ngoài ra khỏi Donbass trước khi tiến hành bầu cử địa phương. Dù điều này không được ghi vào tuyên bố chung sau cuộc họp nhưng nó thể hiện rằng các lãnh đạo Đức và Pháp đã hiểu về ý định của ông Zelensky khi không muốn lặp lại "kịch bản Crimea" ở Donbass. Điều này có thể được Đức và Pháp đề cập tới trong chương trình nghị sự ở Hội nghị Thượng đỉnh EU sắp tới và một lệnh gia hạn trừng phạt Nga có thể tiếp diễn.

Các biện pháp trừng phạt kinh tế của châu Âu áp đặt lên Nga được áp dụng từ năm 2014 khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào nước này, lấy căn cứ từ cuộc bỏ phiếu địa phương ủng hộ bán đảo trở thành lãnh thổ của Nga.

Các biện pháp trừng phạt bao gồm nhiều lĩnh vực: đình chỉ đàm phán về du lịch miễn thị thực và thỏa thuận khung hợp tác mới; cấm một số quan chức Nga vào Liên minh châu Âu và đóng băng tài sản của họ ở châu Âu; Hạn chế thương mại, tài chính và quân sự.

Gói trừng phạt kinh tế hết hạn vào ngày 31/1/2020.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/thanh-cong-hoi-nghi-normandy-eu-gia-han-trung-phat-nga-3393167/